AFC: 22,47 triệu người Việt Nam theo dõi đội tuyển nữ giành vé dự World Cup 2023

Giang Lao
Giang Lao
19/02/2022 09:27 GMT+7

LĐBĐ châu Á (AFC) vừa công bố số liệu và sự quan tâm tại giải Asian Cup nữ ở Ấn Độ, trong đó cho biết đã có tổng cộng hơn 22,47 triệu người Việt Nam theo dõi đội nhà giành vé dự World Cup 2023.

Đây được xem là con số người xem tăng trưởng chưa từng có tại giải Asian Cup nữ 2022, trong đó hành trình ấn tượng của đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup 2023 góp một phần rất lớn khi đã nhận sự quan tâm cực lớn từ người hâm mộ quê nhà.

Tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup 2023 đã góp phần cho giải Asian Cup nữ 2022 có sự tăng trưởng chưa từng thấy

AFC

Theo đó, trong tổng cộng 6 trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại Asian Cup nữ 2022, gồm 3 trận vòng bảng, trận tứ kết và 2 trận ở vòng play-off đã nhận đến hơn 22,47 triệu người xem trên truyền hình trong quá trình đội thi đấu và giành vé lần đầu tiên dự World Cup.

Ngoài ra, tuyển nữ Việt Nam cũng góp phần tạo sự tương tác cực lớn nhờ người hâm mộ Việt Nam quan tâm và theo dõi, giúp giải Asian Cup nữ 2022 có các con số tăng trưởng chưa từng thấy so với các kỳ Asian Cup nữ trước đây.

Như trên các nền tảng kỹ thuật số của giải thuộc AFC quản lý đã tăng đáng kinh ngạc đến 5.324% các số liệu thống kê, trong đó đã nhận được hơn 270 triệu lượt hiển thị và 17 triệu lượt tương tác trên các trang mạng xã hội, và có đến 74 triệu lượt xem các đoạn video trên các kênh của mình.

Trong khi đó, ở trận chung kết giải Asian Cup nữ 2022 giữa tuyển nữ Trung Quốc ngược dòng đánh bại Hàn Quốc 3-2 để có lần thứ 9 vô địch, cũng đã có số lượng người xem kỷ lục trên truyền hình với đến 31 triệu người xem.

Mặc dù vậy, AFC cho rằng, chính hành trình của tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup 2023 lần đầu tiên trong lịch sử, đã thực sự tạo dấu ấn và góp một phần lớn cho những thành công vượt bậc trên mọi mặt của giải Asian Cup nữ 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.