AFC chỉ ra 5 điểm đáng xem ở V-League 2022: CLB HAGL xếp số 1

Giang Lao
Giang Lao
23/02/2022 16:48 GMT+7

Trang chủ của LĐBĐ châu Á ( the-AFC.com ) vừa có bài viết nói về giải V-League 2022 của Việt Nam sắp khởi tranh cuối tuần này (25.2) với 5 điểm đáng xem, trong đó CLB HAGL xếp số 1.

Theo the-AFC.com, sau mùa giải V-League 2021 bị hủy giữa chừng gây thất vọng cho CLB HAGL do HLV Kiatisuk Senamuang dẫn dắt đang đứng đầu bảng xếp hạng sau 12 vòng đấu, nhưng được an ủi với suất dự AFC Champions League 2022.

CLB HAGL với HLV Kiatisuk Senamuang (giữa) được AFC đánh giá cao ở V-League 2022

AFC

Ngoài ra, người hâm mộ Việt Nam cũng được an ủi phần nào với mùa giải V-League bị hủy năm ngoái, vì ngay đầu năm 2022 đã có thể hài lòng khi đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên đánh bại Trung Quốc 3-1 ngay trên sân Mỹ Đình ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Danh sách cầu thủ bỏ lỡ vòng 1 V-League 2022 vì Covid-19

Tuy nhiên, the-AFC.com cho rằng tiếp theo với sự trở lại của giải V-League mới thực sự là niềm vui lớn của người hâm mộ Việt Nam, khi giải đấu cao nhất trong nước đã có thể thi đấu bình thường vào mỗi cuối tuần.

Trang the-AFC.com cũng chỉ ra 5 điểm đáng xem của giải V-League 2022, đó là ở vị trí số 1 phải nói đến CLB HAGL khi HLV Kiatisuk Senamuang quyết tâm đặt mục tiêu chinh phục ngôi vô địch thật sự để bù lại những gì xảy ra 1 năm trước.

CLB HAGL được the-AFC.com nhận định là đội bóng đáng xem nhất ở V-League mùa này, ngoài tài nghệ của HLV Kiatisuk Senamuang, còn đang sở hữu lực lượng gồm nhiều tuyển thủ như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh hay Văn Toàn. CLB HAGL từng 2 lần vô địch V-League 2003 và 2004, do đó đang khát khao chinh phục trở lại danh hiệu này sau hơn 20 năm và cũng để kỷ niệm khoảng thời gian này ông chủ tịch Đoàn Nguyên Đức bước chân vào làm bóng đá để đưa đội bóng phố núi Pleiku có được như ngày hôm nay.

Ngôi sao Xuân Trường là thủ quân của CLB HAGL

Độc Lập

Điểm thứ 2 đáng chờ đợi ở V-League 2022 là CLB Hà Nội có tìm lại mình sau thời gian gần đây được cho là sa sút, và hiện vừa thay HLV Park Choong-kyun bằng HLV tạm quyền Chun Jae-ho (đều người Hàn Quốc). CLB Hà Nội đã thống trị V-League khi giành 3/4 chức vô địch từ năm 2016 đến 2019, hiện vẫn sở hữu dàn ngôi sao như Quang Hải, Văn Hậu, Văn Quyết từng gây ấn tượng ở AFC Cup 2019.

Kế đến, CLB Becamex Bình Dương sau 2 lần liên tiếp vô địch V-League năm 2014 và 2015, liệu mùa này với tiền đạo số 1 tuyển Việt Nam Nguyễn Tiến Linh đang ở độ chín tài năng có tìm lại ngôi vương? Hay nhà vô địch gần nhất CLB Viettel (năm 2020) sau khi chia tay 2 ngôi sao Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng, sẽ dựa vào tài năng của tiền vệ Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Hoàng Đức (Quả bóng vàng Việt Nam 2021) cùng bộ ba ngoại binh người Brazil ở Pedro Paulo, Caique và Geovane Magno hoàn toàn có thể là đối thủ đáng gờm ở cuộc đua vô địch.

Quang Hải hiện vẫn là ngôi sao số 1 của CLB Hà Nội, bất chấp tin đồn chưa gia hạn hợp đồng

AFC

Một điểm đáng chú ý nữa ở V-League 2022 là các tiền đạo nội có thể đóng vai trò chính ở các CLB trong cuộc đua tìm bàn thắng, qua rồi thời các chân sút ngoại chiếm lĩnh. Mùa trước, chỉ sau 12 vòng tiền đạo Văn Toàn của CLB HAGL là người nằm trong nhóm dẫn đầu với 7 bàn. Do đó, mùa này the-AFC.com dự đoán những ngôi sao như Công Phượng, Tiến Linh có thể sẽ khai hỏa thường xuyên hơn nhờ phong độ đang rất tốt thể hiện ở tuyển Việt Nam.

CLB HAGL được AFC đánh giá là ứng viên vô địch V-League 2022

Độc Lập

Điểm còn lại, theo trang the-AFC.com, sẽ rất thú vị khi theo dõi hành trình của tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson, hiện 33 tuổi và đang khoác áo CLB TP.HCM, sẽ tiếp tục nâng kỷ lục ghi bàn của mình tại V-League lên bao nhiêu bàn, khi hiện nay đang là chân sút xuất sắc nhất lịch sử giải đấu này với hơn 200 bàn thắng sau 2 lần khoác CLB Hà Nội, rồi Quảng Nam, Thanh Hóa (cũng 2 lần) và hiện dừng bước ở CLB TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.