AFC chính thức công bố 4 nước chạy đua đăng cai Asian Cup 2023, Indonesia có tên

Giang Lao
Giang Lao
18/07/2022 12:38 GMT+7

Sáng 18.7, LĐBĐ châu Á (AFC) thông báo sau thời gian gia hạn cho các Liên đoàn thành viên quan tâm đến ngày 15.7, hiện có 4 nước gửi thư xin đăng cai Asian Cup 2023 là Úc, Indonesia, Hàn Quốc và Qatar.

Trong danh sách xin đăng cai Asian Cup 2023 giờ chót, Nhật Bản dù từng là ứng viên sáng giá, nhưng đã chính thức rút lui do LĐBĐ nước này gần đây thừa nhận khả năng đăng cai rất khó vì nhiều lý do khác nhau. Họ đánh giá khó lòng cạnh tranh lại các đối thủ như Hàn Quốc hay Úc.

Asian Cup 2023 đang tìm chủ nhà mới

AFC

Vì vậy, trong danh sách được AFC xác nhận hiện có 4 nước chạy đua đăng cai vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2023, bên cạnh Hàn Quốc, Úc là Indonesia và Qatar.

AFC cũng thông báo sau khi xác nhận 4 nước trên tham gia xin đăng cai, các nước này sẽ có thời hạn đến ngày 31.8 tới hoàn tất mọi hồ sơ đấu thầu đăng cai VCK Asian Cup 2023. Sau đó, cơ quan bóng đá châu Á sẽ xem xét và lựa chọn nước thích hợp để công bố danh tính nước chủ nhà mới VCK Asian Cup 2023 vào ngày 17.10, chính thức thay thế Trung Quốc rút lui hồi gần giữa năm nay.

Theo báo chí Thái Lan, nếu VCK Asian Cup 2023 do Hàn Quốc hoặc Indonesia làm chủ nhà thì nhiều khả năng sẽ diễn ra vào mùa hè năm sau, cùng thời điểm như trước là từ ngày 16.6 đến 16.7. Trường hợp Úc hoặc Qatar đăng cai, Asian Cup 2023 có thể diễn ra vào đầu năm 2024.

Nguyên nhân vì Úc trong năm 2023 còn đăng cai tổ chức kỳ World Cup bóng đá nữ cùng với New Zealand diễn ra từ ngày 20.7 đến 20.8 nên sẽ khó lòng tổ chức 2 giải đấu lớn trong cùng thời điểm. Còn Qatar, cuối năm nay tổ chức kỳ World Cup 2022 nên muốn chuyển sang mùa đông (cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024) do vào mùa hè ở nước này thời tiết rất nóng.

Ở diễn biến khác, Indonesia dù chỉ có ý định đăng cai gần đây nhưng cũng có ưu thế vì sắp tổ chức kỳ World Cup U.20 năm 2023 diễn ra từ ngày 20.5 đến 11.6, đang ấp ủ hy vọng sẽ được AFC chấp nhận cho đăng cai tiếp VCK Asian Cup 2023. Qua đó, cũng sẽ giúp đội tuyển nước này đang từ nhóm hạt giống số 4 lên nhóm số 1 (vì là chủ nhà). Nếu trường hợp này xảy ra, tuyển Việt Nam đang từ nhóm hạt giống số 2 sẽ rớt xuống nhóm 3 đầy bất lợi tại Asian Cup 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.