AFC chơi chữ thú vị trong lời khen chất lượng đến Quế Ngọc Hải

30/03/2022 06:46 GMT+7

Ngay sau khi tuyển Việt Nam cầm hòa Nhật Bản thành công, AFC đã đưa ra lời khen đầy chất lượng đến Quế Ngọc Hải , thủ lĩnh đã giúp chúng ta phá hỏng ngày vui của đội chủ nhà.

AFC thông qua tài khoản chính thức của Asian Cup đã chiếu lại đoạn băng hình ghi lại pha cản phá bóng đẳng cấp của Quế Ngọc Hải trước Nhật Bản. Đó là tình huống ở phút 40 khi Ueda tận dụng pha đánh trung lộ rất nhanh để tung ra cú dứt điểm trong khu vực cấm địa.

Nhưng Quế Ngọc Hải với khả năng phán đoán rất tốt đã chủ động nhoài người xoạc bóng và đón đầu cản phá cú sút cực mạnh của cầu thủ Nhật Bản.

Đó là tình huống thủ môn Nguyên Mạnh buộc phải xuất tướng và cản phá trong hy vọng bóng sẽ chạm trúng mình ra ngoài. Rất may là sự xuất sắc của Quế Ngọc Hải đã giúp Nguyên Mạnh tránh bị lâm vào hoàn cảnh xấu.

Lời khen đặc biệt của AFC đến pha cứu nguy đẳng cấp của Quế Ngọc Hải

Ảnh CHỤP MÀN HÌNH

Trên đoạn băng hình phát lại của mình, AFC đã chơi chữ rất thú vị với dòng nhận định: "No way past Que Ngoc Hai!" đính kèm biểu tượng "đường cấm" rất dí dỏm.

Câu nói này là lời khen rất chất lượng có nghĩa "Không có cửa vượt qua Quế Ngọc Hải", và phần nào cũng như nhắc nhở trung vệ SLNA vẫn còn lâu mới hết thời nhờ sự đa nghĩa của chữ "past" vừa là quá khứ!

Thực tế thủ lĩnh sinh năm 1993 của CLB SLNA và tuyển Việt Nam đã có một trận đấu tuyệt vời. Đặc biệt hàng thủ tuyển Việt Nam với lần đầu tiên sử dụng 2 cầu thủ rất trẻ Thanh Bình - Việt Anh đã đứng vững, không bị sụp đổ nhờ điểm tựa mang tên Quế Ngọc Hải.

Ngoại trừ tình huống đội trưởng tuyển Nhật Bản lao vào sút bồi gỡ hòa ở phút 54, thì hàng thủ chúng ta dưới sự chỉ huy của Ngọc Hải đã làm nản lòng các chân sút hàng đầu của đối thủ.

Sự tỉnh táo và khả năng truyền lửa tốt của Ngọc Hải đã giúp tuyển Việt Nam có một trong những trận hay nhất về nghệ thuật phòng ngự trong nhiều năm đổ lại đây.

Điều này giúp thầy trò HLV Park Hang-seo ra về với 1 điểm bất chấp tuyển Nhật Bản có sự cổ vũ của hơn 6 vạn CĐV nhà, kiểm soát bóng đến 72,4%, (so với vỏn vẹn 27,6% của chúng ta), tung ra 24 cú sút chỉ 8 lần trúng đích và chỉ có 1 bàn thắng.

Ngọc Hải cùng đàn em Thanh Bình sau bàn mở tỷ số của tuyển Việt Nam

REUTERS

Những con số đó chứng tỏ người Nhật muốn có 3 điểm để mở tiệc mừng công tại sân Saitama, sau khi trở về nước và khép lại chiến dịch vòng loại World Cup 2022 với tấm vé đoạt sớm 1 vòng đấu.

Nhưng ở hoàn cảnh khó khăn nhất, tuyển Việt Nam trước mọi thách thức tưởng chừng không thể vượt qua nổi đã có một trận xuất thần, nơi thủ lĩnh Quế Ngọc Hải đã chơi tuyệt hay giúp hàng thủ trẻ trung phá hỏng bữa tiệc rộn ràng của đội chủ nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.