AFC tăng án phạt cho Thái Lan sau vụ 'hỗn chiến' ở chung kết SEA Games 32

Văn Trình
Văn Trình
30/06/2023 12:56 GMT+7

Theo trang Ball Thai Stand Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã gửi thông báo cho Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) rằng họ sẽ tăng án phạt sau vụ ẩu đả xấu hổ ở chung kết SEA Games 32 với U.22 Indonesia.

Trang này cho biết, ngày 28.6, AFC đã gửi thông báo đến FAT và dự kiến án phạt sẽ sớm được đưa ra. Trong thông báo gửi đến bóng đá Thái Lan, AFC nhấn mạnh: “Dù Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã có những hình phạt nhưng nó vẫn chưa đủ. AFC đã xem đoạn video ẩu đả và thấy rằng có nhiều người vi phạm hơn. Nhiều cầu thủ, ban huấn luyện đã tham gia trong khi con số xử phạt chưa chính xác. AFC sẽ xem xét để áp dụng hình phạt bổ sung. Hình phạt dành cho cả 2 đội Thái Lan và Indonesia đều sẽ bị tăng thêm. Đồng thời, mức tiền phạt mà 2 đội phải đóng sẽ tăng lên”.

AFC tăng án phạt cho Thái Lan sau vụ 'hỗn chiến' ở chung kết SEA Games 32  - Ảnh 1.

Những hình ảnh không đáng có tại trận đấu cuối cùng của SEA Games 32

HÀ PHƯƠNG

Trận chung kết SEA Games 32 giữa U.22 Thái Lan và U.22 Indonesia nhận được sự quan tâm của người xem. Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng rằng đây sẽ là một trận đấu hấp dẫn, có nhiều pha bóng đẹp mắt, 2 đội bóng đã có màn ẩu đả “kinh hoàng” trong thời gian thi đấu của hiệp phụ. Trọng tài chính của trận đấu, ông Matar Al-Hatmi, đã rút ra tổng cộng 7 thẻ đỏ và 11 thẻ vàng trong trận chung kết. Đây cũng là kỷ lục thẻ phạt trong trận đấu cuối cùng của môn bóng đá nam ở kỳ đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Sau vụ việc, nhiều trang báo lớn của thế giới như Sky Sports, ESPN, REUTERS… cũng nhanh chóng đăng lại đoạn video xô xát giữa 2 đội và đều có chung nhận định rằng đây là vụ việc không nên xảy ra, làm xấu đi hình ảnh của bóng đá Đông Nam Á và phá nát đi trận chung kết của giải đấu. Thậm chí, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), Infantino cũng lắc đầu ngao ngán và đánh giá bóng đá Đông Nam Á đang bị kìm hãm bởi bạo lực, cần có những biện pháp mạnh để giải quyết tình trạng này.

AFC tăng án phạt cho Thái Lan sau vụ 'hỗn chiến' ở chung kết SEA Games 32  - Ảnh 2.

Vụ ẩu đả nhanh chóng được lan truyền trên nhiều phương tiện truyền thông lớn của thế giới

HÀ PHƯƠNG

Sau khi các cầu thủ U.22 Thái Lan và ban huấn luyện trở về từ Campuchia, FAT cũng đưa ra những án phạt. Theo thông báo của FAT, 3 người trong ban huấn luyện U.22 Thái Lan là ông Prasadchok Chokmoh, Mayed Madad và Patrawut Wongsripuek bị cấm tham gia làm nhiệm vụ tại các cấp độ đội tuyển Thái Lan trong vòng 1 năm. Đồng thời, thủ môn Sophonwit Rakyath và tiền vệ Teerapak Pruengna cũng bị cấm tham gia làm nhiệm vụ tại các cấp của đội tuyển Thái Lan trong vòng 6 tháng.

Trái ngược với FAT, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), không đưa ra bất kỳ án phạt nào cho các cầu thủ cũng như ban huấn luyện của U.22 Indonesia. Nhiều trang báo ở “Xứ sở vạn đảo” đánh giá các cầu thủ cũng như ban huấn luyện của U.22 Thái Lan mới nguyên nhân của vụ việc và PSSI sẽ đợi AFC quyết định.

Chủ tịch PSSI, Erick Thohir tuyên bố: "Tại sao chúng tôi phải trừng phạt các cầu thủ? Tất nhiên, chúng tôi sẽ chấn chỉnh. Nhưng về cơ bản, tôi nghĩ đó chỉ là hành động bột phát khi bị khiêu khích và có thể dung thứ".

AFC tăng án phạt cho Thái Lan sau vụ 'hỗn chiến' ở chung kết SEA Games 32  - Ảnh 3.

Án phạt bổ sung sẽ sớm được AFC đưa ra cho 2 đội bóng

HÀ PHƯƠNG

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.