AFF Cup 2020: Bất bại trước Indonesia, tuyển Thái Lan lần thứ 6 lên ngôi

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/01/2022 21:51 GMT+7

Tuyển Thái Lan đã giành chức vô địch AFF Cup 2020 với tổng tỷ số 6-2 sau khi hòa Indonesia với tỷ số 2-2 ở lượt về chung kết diễn ra tối 1.1.

Thua 0-4 ở lượt đi, nhưng tuyển Indonesia vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm với hy vọng “còn nước còn tát”. Nỗ lực của đội bóng xứ vạn đảo được đền đáp khi có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 7 sau pha mắc lỗi của thủ môn Siwarak Tedsungnoen (Thái Lan) từ cú dứt điểm từ xa của Ricky Kambuaya.

Hòa Indonesia ở lượt về, tuyển Thái Lan lên ngôi AFF Cup 2020

afp

Tuy nhiên, sau bàn thua bất ngờ, “Voi chiến” đã thể hiện bản lĩnh của đội bóng dày dặn kinh nghiệm hơn khi nắm thế chủ động. Trong đó, nếu chuẩn xác hơn, Thanawat Siengchitthawon, rồi Supachok Sarachat và Teerasil Dangda có thể ghi bàn gỡ hòa cho Thái Lan trong 45 phút đầu tiên.

Indonesia đã chơi đầy quyết tâm

afp

Sức mạnh của tuyển Thái Lan thể hiện trong đầu hiệp 2 với sự điều chỉnh của HLV Polking khi tung Thanawat Suengchitthawon, Adisak Kraisorn, Phitiwat Sukjitthammakul vào sân thay Teerasil Dangda, Pawee Tanthatemee, Pomphan Weerathep. Sự thay đổi của chiến lược gia người Đức sớm mang lại hiệu quả khi “Voi chiến có 2 bàn thắng liên tiếp sau các cú sút đẹp mắt của Adisak (phút 54) và Sarach Yooyen (phút 56).

Những bàn thắng đã giúp tuyển Thái Lan giải toả áp lực trước lối chơi quyết liệt của Indonesia. Đội bóng của HLV Shin Tae-yong dù đã tạo ra nhiều tình huống gây sóng gió về phía khung thành của đối thủ nhưng chỉ ghi thêm được bàn gỡ hòa 2-2 do công của Egy Maulana Vikri ở phút 80.

Adisak Kraisorn lập công giúp Thái Lan giải toả áp lực

afp

Thắng Indonesia với tổng tỷ số 6-2 sau 2 lượt trận chung kết, tuyển Thái Lan lên ngôi AFF Cup 2020 với màn trình diễn khá ấn tượng và nhận giải thưởng 300.000 USD. Đây là lần thứ 6 “Voi chiến” đăng quang đấu trường danh giá nhất bóng đá Đông Nam Á sau các kỳ giải năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, trong đó có 4 lần vượt qua Indonesia ở chung kết. Trong khi đó, nỗi luyến tiếc của bóng đá Indonesia tiếp tục kéo dài sau 6 lần thua ở chung kết AFF Cup (năm 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, 2020).

Tuyển Thái Lan lần thứ 6 vô địch AFF Cup

AFP

Tuyển Indonesia lần thứ 6 'nợ' người hâm mộ nước nhà 1 chiếc cúp vô địch AFF Cup

AFP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.