AFF Cup 2020: Cuộc chiến ngầm giữa Mano Polking và ‘Messi Thái’ Chanathip Songkrasin?

Giang Lao
Giang Lao
08/12/2021 11:11 GMT+7

Theo cựu danh thủ Piyapong Pue-on của bóng đá Thái Lan, hai ngôi sao số 1 của ‘Voi chiến’ hiện nay là Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan phải nên tôn trọng mọi ý đồ chiến thuật của HLV Mano Polking.

Việc có sự cảnh báo này từ ông Piyapong Pue-on, là vì gần đây dư luận ở Thái Lan cứ tin rằng đội nhà sau khi vừa chơi chật vật ở trận thắng Đông Timor 2-0, chắc chắn sẽ có sự thay đổi lớn nhờ 2 ngôi sao Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan góp mặt ở các trận tiếp theo tại AFF Cup 2020.

HLV Mano Polking và hậu vệ Theerathon Bunmathan, cầu thủ gần đây cũng bị chỉ trích viện cớ chấn thương không trở lại thi đấu cho tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022

fat

Tuy nhiên, theo ông Piyapong Pue-on phân tích: “Dĩ nhiên, sự có mặt 2 ngôi sao đẳng cấp này hứa hẹn sẽ giúp sức mạnh của tuyển Thái Lan được nâng lên, nhưng không đồng nghĩa là mọi thứ nhanh chóng được thay đổi. Theo tôi, HLV Mano Polking đã chuẩn bị cách tiếp cận trận đấu cho tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2020 theo ý định của mình, và sẽ từng bước nâng lên theo cấp độ đối thủ sẽ gặp.

Chanathip Songkrasin trong một buổi tập cùng đội tuyển Thái Lan

Ở trận ra quân, rõ ràng tuyển Thái Lan gặp nhiều khó khăn khi Đông Timor thi đấu chặt chẽ và đeo bám tốt ở hiệp 1, ngoài ra cũng là trận đầu tiên tại giải nên sự bắt nhịp của các cầu thủ chưa như mong muốn. Nhưng sắp tới, tôi tin HLV Mano Polking sẽ có sự điều chỉnh và hy vọng sẽ tốt hơn.

Mặc dù vậy, điều này sẽ còn tùy thuộc nhiều vào sự thích ứng của Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan. Do cả 2 lâu nay chưa thi đấu lại với đội tuyển, và họ cũng cần làm quen với yêu cầu chiến thuật của HLV Mano Polking. Theo tôi, họ phải thực sự tôn trọng những đòi hỏi từ HLV, thi đấu theo kế hoạch của ông Mano Polking đề ra và vì cái đích chung của đội tuyển”.

Sự e ngại này của ông Piyapong Pue-on hoàn toàn có lý do, vì 2 ngôi sao Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan đang thi đấu cho các CLB ở giải J-League 1 Nhật Bản lần lượt là Consadole Sapporo và Yokohama F. Marinos cùng được dẫn dắt bởi các HLV tiếng tăm hơn như Mihailo Petrovic và Kevin Muscat, nên đã có lo lắng họ sẽ không phục tùng yêu cầu từ HLV Mano Polking nếu mọi chuyện không suôn sẻ.

Bên cạnh đó, hậu vệ Theerathon Bunmathan cũng bị chỉ trích đã viện cớ chấn thương không trở lại thi đấu cho đội tuyển ở vòng loại World Cup 2022 từng gây bão cho dư luận ở Thái Lan.

Chanathip Songkrasin đã tập luyện cùng tuyển Thái Lan trong 2 ngày qua

fat

Hiện sau khi đến Singapore hội quân với tuyển Thái Lan ngay sau trận ra quân thắng Đông Timor 2-0 ở bảng A kỳ AFF Cup 2020 ngày 5.12, Chanathip Songkrasin đã ra sân tập luyện trong 2 ngày qua, còn Theerathon Bunmathan trong ngày 8.12 cũng ra sân tập sau khi trải qua các xét nghiệm Covid-19 âm tính sau 1 ngày ở cách ly.

Ở trận tiếp theo tại bảng A kỳ AFF Cup 2020, tuyển Thái Lan gặp Myanmar lúc 19 giờ 30 ngày 11.12. Nhiều khả năng HLV Mano Polking sẽ tung cả Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan ra sân từ đầu với hy vọng tiếp tục giành chiến thắng để củng cố ngôi đầu bảng, trước sự cạnh tranh của đội chủ nhà Singapore (thắng Myanmar 3-0, và tối nay 8.12 gặp Philippines lúc 19 giờ 30, giờ VN).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.