Tuyển Thái Lan trông đợi hết vào Chanathip Songkrasin để vô địch AFF Cup 2020?

Giang Lao
Giang Lao
07/12/2021 12:47 GMT+7

Theo báo chí Thái Lan, sự có mặt của ngôi sao Chanathip Songkrasin sẽ giúp ‘Voi chiến’ chơi khởi sắc hơn so với trận ra quân thắng chật vật Đông Timor 2-0 nhờ các bàn thắng ghi ở hiệp 2 tại AFF Cup 2020.

Ngoài lối chơi, Chanathip Songkrasin, 28 tuổi, đang thi đấu cho CLB Consadole Sapporo xếp thứ 10 tại giải J League 1 Nhật Bản, cũng là niềm hy vọng lớn nhất sẽ giúp tuyển Thái Lan chinh phục được ngôi vô địch AFF Cup 2020.

HLV Mano Polking (trái) nói chuyện với Chanathip Songkrasin để có thể điều chỉnh chiến thuật thi đấu các trận tiếp theo

fat

Tuy nhiên, chính Chanathip Songkrasin thừa nhận đã quá lâu anh mới trở lại đội tuyển Thái Lan, và không tránh được việc cần thời gian hòa nhập cũng như thích ứng với chiến thuật của HLV mới Mano Polking.

Chanathip Songkrasin trong một buổi tập cùng đội tuyển Thái Lan

Trả lời báo chí Thái Lan sau khi đến hội quân với đội tuyển tại Singapore sau 1 ngày ở cách ly như quy định và đã ra sân tập luyện, Chanathip Songkrasin cho biết: “Đã từ rất lâu tôi mới trở lại với đội tuyển Thái Lan. Dĩ nhiên, tôi rất kháo khao được giúp đỡ đội tuyển ngày càng tốt hơn và hy vọng sẽ giành chức vô địch AFF Cup 2020”.

Theo tờ Bangkok Post, lần gần nhất Chanathip Songkrasin khoác áo tuyển Thái Lan thi đấu là ở các trận vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á hồi tháng 11.2019. Trong đó, ngôi sao này ghi 1 bàn ở trận thua Malaysia 1-2 và sau đó là trận hòa tuyển Việt Nam 0-0 trên sân Mỹ Đình.

Ở lần thi đấu lại tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á hồi tháng 6 vừa qua tại UAE, Chanathip Songkrasin dù được triệu tập vào đội tuyển Thái Lan, nhưng giờ chót vắng mặt vì chấn thương. Sau các trận này, tuyển Thái Lan (với các kết quả chỉ hòa và thua) cũng sa thải HLV Akira Nishino, người cũng bị Chanathip Songkrasin chỉ trích đã áp dụng chiến thuật quá cứng nhắc cho “Voi chiến”.

Chanathip Songkrasin (trái) sau thời gian dài trở lại tuyển Thái Lan, hiện trong quá trình tập nhẹ để hồi phục sau các trận đấu cho CLB Consadole Sapporo tại giải J League 1 Nhật Bản

fat

Hiện tuyển Thái Lan bổ nhiệm HLV mới, ông Mano Polking và có trận thắng đầu tiên trong năm 2021 trước Đông Timor 2-0 ở lượt mở màn bảng A giải AFF Cup 2020, nhưng vẫn bị báo chí nước này chỉ trích vẫn chưa giúp “Voi chiến” chơi thực sự khởi sắc, thậm chí là quá bế tắc, chỉ giành chiến thắng nhờ đối thủ quá yếu và non kinh nghiệm.

Do đó, với sự trở lại của Chanathip Songkrasin và một ngôi sao khác cũng thi đấu ở Nhật Bản là hậu vệ Theerathon Bunmathan cũng từ lâu mới trở lại đội tuyển, báo chí Thái Lan hy vọng HLV Mano Polking sẽ có giải pháp thích hợp cùng 2 ngôi sao này giúp tuyển Thái Lan thi đấu khởi sắc hơn tại AFF Cup 2020 và ngay trận tiếp theo gặp Myanmar lúc 19 giờ 30 ngày 11.12. Tuyển Myanmar sau trận thua Singapore 0-3, sẽ đấu tiếp gặp Đông Timor lúc 16 giờ 30 ngày 8.12, còn chủ nhà Singapore gặp Philippines lúc 19 giờ 30.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.