AFF Cup 2020: Hồng Duy bỏ xa đối thủ ở danh hiệu xuất sắc vòng đấu

16/12/2021 15:58 GMT+7

Tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy bỏ xa các đối thủ cạnh tranh trong cuộc bầu chọn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất vòng 3 AFF Cup 2020 vừa diễn ra.

Cuộc bầu chọn do trang chủ của giải (affsuzikicup.com) tổ chức qua hình thức vote trực tuyến. Hồng Duy cùng với Dangda (Thái Lan), Harris Harun (Singapore), Chan Vathanaka (Campuchia), Rizky Rihdo (Indonesia) là 5 cái tên được đưa vào danh sách cuối cùng.

Hồng Duy (thứ 2 từ trái sang) dẫn đầu cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất vòng 3 AFF Cup

AFF

Ở vòng vừa qua, tiền đạo Dangda tỏa sáng với cú đúp bàn thắng giúp Thái Lan thắng Philippines 2-1. Đội trưởng Harris Harun đóng vai thủ lĩnh, thi đấu với phong độ ấn tượng giúp Singapore giành chiến thắng 2-0 trước Timor Leste. “Messi Campuchia" Chan Vathanaka là người lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước tuyển Lào. Hậu vệ Rizky Rihdo là người cùng tuyển Indonesia kiên cường phòng ngự, thủ hòa thành công nhà đương kim vô địch AFF Cup là tuyển Việt Nam.

Hồng Duy có trận đấu ấn tượng trước Indonesia

AFF

Nguyễn Phong Hồng Duy được giới thiệu là cầu thủ chơi năng nổ ở vị trí tiền vệ trái trong sơ đồ 3-4-3 rồi chuyển sang 3-5-2 của tuyển Việt Nam trước Indonesia, tiếc là những tình huống tấn công dồn dập nhưng tuyển Việt Nam không thể giành chiến thắng.

Dangda của tuyển Thái Lan có số phiếu bầu không cao

AFF

Với các cuộc bầu chọn qua mạng như thế này, cầu thủ Indonesia, Việt Nam, Campuchia thường áp đảo nhờ có đông đảo người hâm mộ và “dân mạng” cũng hoạt động mạnh mẽ. Sau vài giờ để Chan Vathanaka (Campuchia), Rizky Rihdo (Indonesia) vượt dẫn, cộng đồng mạng Việt Nam đã vote mạnh mẽ cho Hồng Duy, giúp anh vượt lên bỏ xa các đối thủ. Đáng chú ý cả Rizky Rihdo lẫn Hồng Duy đều không ai được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận Việt Nam-Indonesia mà Dewangga được trao gây không ít thắc mắc.

"Messi Campuchia" Chan Vathanaka được bầu khá cao

AFF

Tính đến 15 giờ 45 hôm nay, tuyển thủ thuộc biên chế đội HAGL đã nhận được 29.359 lượt bình chọn trong khi Rizky Rihdo nhận 21.235 lượt, Chan Vathanaka được 17.603 lượt, Dangda được 1.276 lượt còn Harris Harun chỉ có 154 phiếu bầu.

Tuyển Việt Nam được chọn đối thủ ở bán kết nhưng có thật sự cần thiết?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.