AFF Cup 2020 nổi sóng vì những chiếc băng đội trưởng của tuyển Thái Lan

Tây Nguyên
Tây Nguyên
07/12/2021 21:25 GMT+7

Giải AFF Cup 2020 vừa thu hút sự bàn tán của dư luận sau khi Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) không cho phép sử dụng băng đội trưởng màu sắc cầu vồng ở các trận đấu.

Trong một phát biểu trên trang web chính thức của PSSI, Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan cho biết tuyển Indonesia sẽ không đeo băng đội trưởng sắc cầu vồng ở AFF Cup 2020. Ông Iriawan nhấn mạnh, mỗi quốc gia đều có chính sách và văn hóa riêng để không phải thứ gì cũng có thể làm theo như các đội khác.

Đội trưởng Teerasil Dangda đeo băng đội trưởng có họa tiết cầu vồng thu hút sự chú ý của dư luận

instagram

Tuyên bố của người đứng đầu PSSI xảy ra khi trong trận đấu giữa Thái Lan và Timor Leste ở bảng A, AFF Cup 2020 hôm 5.12, Teerasil Dangda đeo băng đội trưởng có họa tiết cầu vồng, biểu tượng ủng hộ cộng đồng LGBT (người đồng tính, chuyển giới...). Theo báo giới Indonesia, hành động của Teerasil Dangda cũng đã vấp phải rất nhiều chỉ trích từ những người yêu bóng đá nước nhà.

Quyết định mang băng đội trưởng sắc cầu vồng vốn diễn ra phổ biến ở nhiều giải đấu lớn của châu Âu, trong đó có giải Ngoại hạng Anh, Bundesliga... Tuy nhiên, chiếc băng đội trưởng mà Teerasil mang ra sân là lần đầu tiên xuất hiện tại các giải ở Đông Nam Á.

Ông Iriawan nhấn mạnh rằng tuyển Indonesia sẽ không sử dụng băng đội trưởng như Thái Lan

pssi

Ông Iriawan nhấn mạnh rằng tuyển Indonesia sẽ không làm điều tương tự như Thái Lan. Vị cựu quan chức cảnh sát này cho biết thậm chí sẽ liên hệ với Giám đốc kỹ thuật Indra Sjafri, người hiện đang quản lý tuyển Indonesia tại Singapore, để yêu cầu đội đeo băng đội trưởng như bình thường. Người đứng đầu PSSI cho biết thêm, đội trưởng Evan Dimas và các đồng đội sẽ chỉ sử dụng chiếc băng đội trưởng như thường lệ. Ông Iriawan cũng muốn chiếc băng đội trưởng có biểu tượng của đội tuyển in trên đó.

Đội trưởng Evan Dimas (trái) cùng tuyển Indonesia chuẩn bị trận ra quân gặp Campuchia

pssi

Tuyển Indonesia nằm ở bảng B cùng với Việt Nam, Malaysia, Campuchia và Lào. Đội bóng xứ vạn đảo sẽ đá đầu tiên với Campuchia vào ngày 9.12. Sau đó, họ sẽ đối mặt với Lào (12.12), rồi gặp Việt Nam 3 ngày sau đó và đụng độ Malaysia vào ngày 19.12. Ở lượt đầu bảng B, đương kim vô địch Việt Nam và á quân Malaysia lần lượt thắng Lào (2-0) và Campuchia (3-1).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.