AFF Cup 2020: Tuyển Malaysia lo lắng tình trạng chấn thương

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/12/2021 08:08 GMT+7

HLV tuyển Malaysia, Tan Cheng Hoe, đang rất lo lắng về tình trạng chấn thương của các cầu thủ trước thềm AFF Cup 2020 sẽ khởi tranh vào ngày 5.12.

Theo báo giới Malaysia, ông Cheng Hoe đang thực sự đau đầu khi một số cầu thủ dính chấn thương dẫn đến không đảm bảo thể lực, điều mà chiến lược gia này cho rằng tối quan trọng ở AFF Cup sắp tới, nơi mà họ nằm cùng bảng B với đương kim vô địch Việt Nam, Indonesia, Lào và Campuchia.

Darren Lok (giữa) dính chấn thương trước thềm AFF Cup 2020

chụp màn hình

"Chúng tôi hy vọng các cầu thủ ở trạng thái tốt nhất khi đang đến gần đến ngày khai mạc giải đấu. Tôi hy vọng các cầu thủ không bị chấn thương và mọi người có thể chuẩn bị cho trận mở mở màn gặp Campuchia vào ngày 6.12. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ phải cùng đặt quyết tâm cao và đoàn kết để mang lại sự thay đổi trong đội tuyển quốc gia", ông Cheng Hoe nói.

Thật vậy, chiến lược gia 53 tuổi này hiện khá lo lắng về tình trạng của các cầu thủ sau chấn thương mà ngôi sao nhập tịch Darren Lok của đội Petaling Jaya City FC gặp phải. Tiền đạo sinh ra ở Anh đang đạt phong độ cao ở giải hàng đầu Malaysia vừa gặp vấn đề về cơ bụng và nhiều khả năng không kịp bình phục để góp mặt ở AFF Cup 2020.

Tuyển Malaysia chỉ có đủ cầu thủ vào ngày 1.12

fam

"Anh ấy (Darren Lok) đã bị loại khỏi danh sách sau những khuyến cáo của bộ phận y tế. Thật buồn vì anh ấy đang có phong độ tốt. Sự vắng mặt của Darren phần nào khiến hàng công mất ổn định, nhưng chúng tôi có một số cầu thủ khác ở vị trí đó. Chúng tôi cần cố gắng hết sức để vượt qua các đội khác. Tôi chỉ có thể hy vọng rằng không còn cầu thủ mệt mỏi và chấn thương nào nữa", HLV Cheng Hoe nói trên tờ Berita Harian hôm 30.11.

Thực tế, tiền đạo 30 tuổi đang có phong độ tốt ở CLB Petaling Jaya City khi có một vai trò quan trọng trên hàng công dù chỉ ghi được 3 bàn sau 9 lần ra sân ở Malaysia Super League mùa này. Tuy vậy, HLV Cheng Hoe vẫn còn một số cầu thủ trên hàng công để thay thế vai trò của Lok, chẳng hạn như Safawi Rasid, Guilherme de Paula và Luqman Hakim Shamsudin. Ông cũng lạc quan rằng họ có thể làm tốt nhiệm vụ tiền đạo cắm vì đã chơi tốt trong những trận vừa qua.

Ngoài Darren Lok, HLV Cheng Hoe cũng đang thấp thỏm chờ hậu vệ trái Fadzilah Abu Bakar trở lại đội tuyển Malaysia sau khi gặp vấn đề về sức khỏe.

HLV Cheng Hoe (giữa) lo lắng cho tình trạng thể lực của các cầu thủ

fam

Tuyển Malaysia đến ngày 1.12 mới có thể tập trung toàn bộ các cầu thủ trong danh sách 28 tuyển thủ dự AFF Cup 2020 do phải đợi nhiều tuyển thủ thi đấu xong trận chung kết Malaysia Cup diễn ra giữa Johor Darul Tazim và Kuala Lumpur City FC hôm 30.11. Trong số 28 cầu thủ Malaysia, 7 người trong số họ đến từ đội Johor Darul Tazim. Trong khi đó, Kuala Lumpur City FC đóng góp 2 cầu thủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.