AFF Cup 2022: Indonesia tiến bộ vượt bậc với dấu ấn của thầy Shin

08/01/2023 15:25 GMT+7

Thầy Park đã khởi đầu tuyệt vời cùng bóng đá Việt Nam với kỳ tích tại giải U.23 châu Á 2018. Trước khi hết hợp đồng với VFF, ông muốn giành chức vô địch AFF Cup 2022 như món quà đầy ý nghĩa với khán giả Việt Nam.

Muốn vậy, đội tuyển Việt Nam cần chiến thắng trước đội Indonesia trong trận đấu bán kết lượt về AFF Cup 2022 vào ngày 9.1.2023 trên sân Mỹ Đình. Một trận chiến khó khăn và mang ý nghĩa quyết định với thầy Park, đặc biệt là sau những gì chúng ta được chứng kiến về sức mạnh và sự quyết tâm của thầy trò HLV Shin Tae-yong.

Cách đây hơn một năm, đội Indonesia đã thảm bại trước tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với tỷ số 0-4. Xa hơn một chút là thất bại 1-3 ngay tại sân Gelora Bung Karno hồi tháng 10.2019. Đó đều là những trận thua với tỷ số cách biệt và thế trận hoàn toàn vượt trội nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam.

Văn Lâm chơi xuất sắc

ĐỘC LẬP

AFF Cup 2020 diễn ra năm ngoái, thầy trò HLV Shin Tae-yong có tiến bộ khi hòa tuyển Việt Nam ở vòng bảng với tỷ số 0-0, nhưng đó là một trận đấu mà Indonesia thua kém về tất cả mọi mặt. Họ tử thủ và may mắn không thua khi các chân sút của chúng ta đã có một trận đấu thiếu may mắn.

Nhưng trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa hai đội diễn ra ngày 6.1, cán cân lực lượng và thế trận đã xoay chiều theo hướng có lợi cho Indonesia. Về sơ đồ đội hình và cách vận hành chiến thuật, thầy Shin đã khiến thầy Park bất ngờ về cách sắp xếp con người và cách vận hành đấu pháp. Việc lần đầu tiên Indonesia sử dụng sơ đồ 5-4-1 có thể điều chỉnh thành 4-1-4-1 là một cách tân hiệu quả.

Bùi Tiến Dũng (áo trắng) hy vọng sân nhà Mỹ Đình sẽ giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng

ĐỘC LẬP

Ở mặt trận phòng ngự, việc ông Shin sử dụng tân binh Jordi Amat (áo số 4) như một trung vệ tự do đã giúp cho đội hình Indonesia có được sự linh hoạt đáng nể. Khi phòng ngự thì hậu vệ sinh ra ở Barcelona, từng thi đấu cho Espanyol; Vallecano; Swansea, Betis là thủ lĩnh của hàng phòng ngự 5 người: chỉ huy, hỗ trợ, bọc lót hoàn hảo cho các vệ tinh xung quanh.

Điều này đã giúp cho Indonesia có được một trận đấu phòng ngự tuyệt vời, không cho Tiến Linh và các đồng đội bất cứ cơ hội nào để có thể tiếp cận được khung thành của thủ môn Nadeo (áo số 22). Đặc biệt là khi tấn công, Amat có thể dâng cao và thi đấu như một tiền vệ trụ với những đường chuyền dài, chuyền trung bình với ý đồ chiến thuật và độ chính xác cao. Ví dụ như đường chuyền loại bỏ các hàng phòng ngự trứ danh của thầy Park cho Sayuri (2) băng lên dứt điểm hay một loạt những tình huống nhô lên để hỗ trợ cho bộ đôi tiền vệ trung tâm M. Klos (23) - Irianto (13) một cách hiệu quả.

Hơn nữa, thầy Shin cũng đã khá cao tay khi sử dụng hai cầu thủ trẻ có tốc độ và đột biến ở 2 biên là: Sayuri (2) và Marselinho - 18 tuổi (áo số 6) thay vì những trụ cột như Witan (8) hay Egy Maulana (10). Đúng là so với những ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu thì các cầu thủ trẻ của thầy Shin còn non kinh nghiệm, nhưng khi được trao niềm tin và được đặt vào đúng vị trí cần thiết thì sức trẻ, sự càn lướt đã phát huy tác dụng. Sayuri với tốc độ và khả năng di chuyển, chọn vị trí tốt bên phía cánh phải đã nhiều lần khiến trung vệ lệch trái Bùi Tiến Dũng vất vả. Đó là một ngày mà nếu đội trưởng của Viettel FC không chơi tập trung và chắc chắn, đặc biệt là phát huy được tốc độ trong những tình huống ngăn chặn cuối cùng thì có lẽ đội tuyển Việt Nam đã bị thủng lưới lần đầu tại giải đấu lần này. Bên cánh đối diện, sự lắt léo thông minh của Marselinho đã khiến bộ đôi Duy Mạnh - Văn Thanh chao đảo. Trong hiệp 1, nếu Văn Lâm không xuất sắc cứu thua ít nhất hai lần thì chắc chắn mọi thứ sẽ rất khác.

Ở bài viết sau, chúng tôi sẽ phân tích kỹ hơn về mạnh, yếu của tuyển Việt Nam ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.