AFF Cup 2022: 'Mở hàng' hanh thông cho bóng đá Việt Nam

02/01/2023 09:02 GMT+7

Tuyển Việt Nam được kỳ vọng có màn trình diễn hoàn toàn mới ở trận cuối vòng bảng AFF Cup 2022, cũng như tạo ra một cột mốc ấn tượng cho bóng đá Việt Nam trong dịp năm mới.

Món quà năm mới: 3 điểm

Trong năm 2022, tuyển Việt Nam chỉ để thua 2 trận trước Úc và Oman, hòa Nhật Bản, còn lại thắng 8 trận trước Trung Quốc, Borussia Dortmund, Philippines, Lào, Afghanistan, Ấn Độ, Singapore và Malaysia. Đó là thành tích ấn tượng mà trận hòa tại Singapore ngày 30.12.2022 không thể xóa mờ.

Ở những ngày đầu năm 2023, toàn bộ sự tập trung của tuyển Việt Nam sẽ dồn vào trận tiếp đón Myanmar (19 giờ 30, ngày 3.1). HLV Park Hang-seo nhấn mạnh: “AFF Cup 2020 chúng ta đã để mất ngôi đầu vào tay Indonesia. Điều này sẽ không lặp lại tại giải này. Trận đấu tới, tuyển Việt Nam chơi trên sân nhà và mục tiêu chỉ có một là chiến thắng. Chúng ta cần màn trình diễn ấn tượng để đem về 3 điểm làm quà năm mới gửi tặng người dân Việt Nam, qua đó hướng đến vòng knock-out AFF Cup 2022”.

Tuyển VN quyết tâm lấy 3 điểm làm quà năm mới tặng người hâm mộ

Độc Lập

Tại Singapore, Quang Hải đã có 45 phút tích cực hơn nhiều so với trận gặp Lào, cho thấy anh đã hoàn toàn bình phục. Những trụ cột như Văn Đức, Hoàng Đức, Tiến Linh, Văn Hậu, Thành Chung… được nghỉ ngơi sẽ tìm lại trạng thái thể lực và tinh thần tốt nhất. Trong trận đấu cuối ở vòng bảng tại Mỹ Đình, ông Park có thể sử dụng bộ khung trên nhằm tạo ra thế trận pressing tầm cao, vây ráp quyết liệt, không cho đối thủ kịp trở tay.

Khó có bất ngờ ở bảng A

Ảnh

Tuyển Thái Lan rất mạnh

AFF

Tuyển Thái Lan đang đứng đầu bảng A với 7 điểm, cùng điểm với Indonesia nhưng hơn hiệu số, vì thế chỉ cần hòa ở trận đấu với Campuchia (19 giờ 30, ngày 2.1), đội bóng xứ chùa vàng sẽ có mặt ở bán kết. Tuyển Campuchia do đang thua Thái Lan và Indonesia 1 điểm nên muốn vào bán kết, họ chỉ có con đường là phải thắng Thái Lan. Tuy nhiên, đây là điều rất khó xảy ra, bởi Thái Lan cho thấy họ đang là đối thủ mạnh nhất bảng A và còn được chơi trên sân nhà.

Ở trận đấu cùng giờ, Indonesia gần như chắc suất vào bán kết khi hơn Philippines đến 4 điểm. Thầy trò HLV Shin Tae-yong chỉ bị loại nếu thua Philippines 5 bàn cách biệt, còn Campuchia hòa Thái Lan. Dù rộng cửa như vậy nhưng Indonesia chắc chắn không “buông” lượt trận cuối. Bên cạnh 3 điểm, đội bóng xứ vạn đảo cần ghi thật nhiều bàn thắng để tranh ngôi đầu với Thái Lan.

Lĩnh Nam

Chỉ hơi tiếc khi mặt cỏ sân Mỹ Đình vẫn còn xa mới đạt mức tốt nhất. Nhưng sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ sẽ là sự động viên lớn nhất cho tuyển Việt Nam, trước khi đội hướng đến vòng bán kết.

Cú hích cho năm 2023

Chiều qua 1.1, đích thân Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã đến thăm buổi tập đầu năm 2023 của tuyển Việt Nam. Trên sân tập, ông Tuấn gửi lời động viên toàn đội trước lượt đấu cuối vòng bảng AFF Cup 2022.

“Tôi xin thay mặt VFF, cùng những người hâm mộ bóng đá Việt Nam gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn đội bóng. Một năm 2022 khó khăn đã trôi qua. Chúng ta hãy cùng hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bóng đá Việt Nam trong năm 2023, với rất nhiều sự kiện. Các đội tuyển trẻ, đàn em của các bạn, như tuyển U.17 Việt Nam và U.20 Việt Nam sẽ đá giải vô địch châu Á. Đội tuyển nữ sẽ lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại World Cup. V-League đang đứng trước những thay đổi, mục tiêu bảo vệ tấm HCV của 2 đội tuyển nam, nữ tại SEA Games...

Trọng tài Hàn Quốc điều khiển trận VN - Myanmar

Trong ngày 1.1, trọng tài chính Park Sang-jun (Hàn Quốc) cùng 2 trợ lý Jang Jong-pil (Hàn Quốc) và Torphong Somsing (Thái Lan) đã có mặt tại VN để sẵn sàng điều khiển trận đấu giữa tuyển VN và Myanmar.

Quốc Việt

Riêng tuyển nam Việt Nam được kỳ vọng sẽ thi đấu thành công, đạt thành tích cao nhất tại AFF Cup 2022 để đem lại niềm vui đầu năm cho đông đảo người hâm mộ. Tôi mong cả đội sẽ tập trung nỗ lực, quyết tâm thi đấu tốt với nỗ lực cao nhất để thỏa lòng kỳ vọng của người dân cả nước. Hy vọng AFF Cup 2022 sẽ là cú hích tạo đà tốt nhất cho năm 2023, đặc biệt khi tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2023 tại Qatar và vòng loại World Cup 2026. Thay mặt VFF, tôi ghi nhận cả quá trình toàn đội tuyển Việt Nam đã làm được những năm qua, với những cột mốc thành công ấn tượng. Tôi chia sẻ trách nhiệm và sự động viên khi cả nước được nghỉ, các bạn vẫn phải làm việc cật lực, nghiêm túc cho nhiệm vụ quốc gia giao phó. VFF xin chúc cả đội nhiều sức khỏe, khát khao để mở màn năm 2023 hứng khởi nhất”, Chủ tịch VFF cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.