AFF Cup 2022: Ông Park lo ngại tuyển Việt Nam bị CĐV Indonesia quá khích tấn công

02/01/2023 12:29 GMT+7

Trước câu hỏi về việc xe chở tuyển Thái Lan bị ném đá khi vào sân Gelora Bung Karno (Indonesia), ông Park kêu gọi sự bảo vệ cần thiết cho các đội khách, trong đó có Việt Nam nếu như gặp Indonesia ở bán kết AFF Cup 2022.

Họp báo trước trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2022, ông Park nhận được sự chia sẻ của báo chí về vấn đề an ninh tại giải đấu.

Ông Park cảnh báo nguy cơ an ninh các trận sân khách của tuyển Việt Nam

Độc Lập

Khi nhận được câu hỏi về bài toán an ninh tại AFF Cup 2022, sau tình huống xe chở tuyển Thái Lan bị ném đá tại Indonesia, HLV Park Hang-seo bày tỏ sự quan ngại: "Chúng ta cũng biết giải đấu nào cũng sẽ có fan cuồng, thậm chí là holigan.

Bóng đá là môn kích thích lòng tự hào dân tộc rất lớn, đôi khi dẫn đến có hành vi mất lý trí khó kiểm soát được. Tôi nghĩ các CĐV không nên và không được làm như vậy.

Trước đây, VFF có yêu cầu bảo đảm an toàn cho cầu thủ của chúng tôi và tất cả các đội khách khác khi ra nước ngoài thi đấu.

Tôi không rõ lắm tình huống của tuyển Thái Lan như thế nào, nhưng nếu có thì Việt Nam cần đặt vấn đề này khi ra nước ngoài. Các đội khách cần được bảo vệ ở Indonesia và họ đến Việt Nam chúng ta sẽ có trách nhiệm bảo vệ họ".

Quang Hải sẵn sàng xung trận trước Myanmar

Độc LẬp

Cũng trong phần phát biểu của mình, quay trở lại trận gặp tuyển Myanmar vào ngày 3.1 trên sân Mỹ Đình, ông Park đã đưa ra nhận định về sức mạnh và đặc tính của thầy trò HLV Antoine Hey.

"Chúng ta cũng biết, tuyển Myanmar là đội bóng có HLV người Đức được bổ nhiệm từ năm 2018. Đây là HLV nhiều kinh nghiệm, từng dẫn dắt các đội bóng châu Phi.

Trong các trận đấu tại vòng bảng, đội Myanmar chủ yếu giữ 4 cầu thủ chính, còn lại các vị trí khác đều xoay vòng. Thường thì xu thế bóng đá HLV sẽ ưu tiên giữ vị trí thủ môn ổn định. Nhưng Myanmar 3 trận dùng đến 3 thủ môn khác nhau.

Ông Park và Quang Hải vui vẻ bắt tay nhau trước trận gặp Myanmar

Độc Lập

Đội bạn có tiền vệ Maung Maung Lwin bị 2 thẻ, cùng hậu vệ trái Nanda Kyaw nhận thẻ đỏ trực tiếp nên sẽ vắng mặt. Myanmar là đội bóng có kỹ thuật tốt, nếu để họ thoải mái sẽ đá rất hay.

Truyền thống bóng đá Myanmar là lối chơi bóng ngắn, kỹ thuật khéo léo. Mỗi đội bóng đều có ưu và nhược điểm, nhưng nói chung đây là đối thủ chơi phản công rất nhanh.

Theo tôi thống kê, tại các trận ở vòng bảng AFF Cup 2022, tuyển Myanmar đã ghi 4 bàn và thủng lưới 6 bàn, tỷ lệ bàn thua nhiều hơn là bàn thắng. Tuyển Việt Nam cần nghiên cứu kỹ để tận dụng và khai thác những điểm yếu của họ", ông Park bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.