AFF Cup 2022: HLV đội Myanmar ca ngợi tuyển Việt Nam và thủ môn Văn Lâm

02/01/2023 11:48 GMT+7

HLV trưởng tuyển Myanmar Antoine Hey đã đưa ra những đánh giá về tuyển Việt Nam trước khi đôi bên gặp nhau vào lúc 19 giờ 30 ngày 3.1 trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng bảng AFF Cup 2022.

Tuyển Myanmar sẽ đấu tuyển Việt Nam vào lúc 19 giờ 30 ngày 3.1 trên sân khách trong bối cảnh không còn cơ hội vào bán kết AFF Cup 2022.

HLV tuyển Myanmar Antoine Hey đánh giá cao tuyển Việt Nam

ĐỘC LẬP

Trước thềm trận đấu, HLV trưởng tuyển Myanmar Antone Hey cho biết: "Lần đầu tiên tôi tới Việt Nam, rất vui có mặt tại đây để hướng về trận ngày mai. Thật tiếc, với kết quả các vòng đấu trước, chúng tôi đã không còn cơ hội vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ rũ bỏ sức ép trên vai và có cơ hội đối đầu với một trong những đội mạnh nhất Đông Nam Á. Tôi đã xem tuyển Việt Nam thi đấu. Đây là tập thể mạnh với nhiều cầu thủ tài năng".

Với 2 trận thua (với tỷ số 0-1 trước Malaysia và 2-3 trước đội Singapore) và 1 trận hòa (2-2 với Lào), tuyển Myanmar mới có 1 điểm sau 3 trận và đã chính thức dừng bước ở vòng bảng AFF Cup 2022.

"Không khí sân vận động Mỹ Đình thật tuyệt vời. Myanmar rất hào hứng và sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu ngày mai. Chúng tôi muốn chơi tích cực ngay từ đầu. Đội của chúng tôi ngày mai sẽ vắng đội trưởng. Anh ấy là một trong những cầu thủ chủ chốt của đội. Tuy nhiên, Myanmar đang ở giai đoạn chuyển giao và các cầu thủ trẻ đang học tập, tích lũy kinh nghiệm.

Khi gặp Việt Nam, chúng tôi có thể thay đổi 1-2 vị trí, tiền đạo hoặc thủ môn đang chấn thương. Màn trình diễn trong 3 trận gần nhất rất tốt, đạt tiêu chuẩn. Tôi tự tin rằng Myanmar đang đi đúng hướng và sớm hay muộn cũng sẽ trở lại mạnh mẽ", ông Antoine Hey tiết lộ về tình hình nhân sự của tuyển Myanmar.

Tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho mục tiêu giành 3 điểm trên sân nhà trước Myanmar

ĐỘC LẬP

Vị HLV người Đức không quên dành những lời có cánh cho tuyển Việt Nam: "Khả năng chuyển đổi trạng thái của tuyển Việt Nam rất nhanh, tận dụng không gian tốt nên tuyển Myanmar phải phòng ngự tập trung. Tuyển Việt Nam có thủ môn rất giỏi, tôi cũng mong sẽ có người gác đền chất lượng như thế trong đội của mình. Nhìn lại 3 trận, tuyển Việt Nam là một trong những đội mạnh nhất giải.

Các cầu thủ Việt Nam có khả năng di chuyển tốt, kiến tạo bóng hay. Qua thời gian dài, tuyển Việt Nam đã cải thiện nhiều về tốc độ và kỹ thuật. Việt Nam là đội mạnh ở châu Á. Tuyển Myanmar đã nhận 6 bàn thua trong khi Việt Nam chưa để thủng lưới. Tuyển Myanmar cũng có ít bàn thắng hơn".

Khi được hỏi về việc đội bóng nào sẽ đi đến trận đấu cuối cùng của AFF Cup 2022, HLV Antoine Hey cho biết: "Khó mà dự đoán 2 đội sẽ gặp nhau ở chung kết vì các đội có chất lượng ngang nhau, có điểm mạnh và yếu khác nhau trong đội hình. Tuyển Thái Lan trận vừa rồi không đưa ra đội hình tốt nhất. Cả 4 đội vào bán kết đều có cơ hội khi thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách. Từ năm 2018, tuyển Việt Nam luôn là đội mạnh ở châu Á và có lợi thế nhất định. Nhưng tôi thấy cơ hội mở ra cho tất cả các đội, ai có thành tích tốt nhất sẽ chiến thắng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.