AFF Cup 2022: Sốt vé trận tuyển Việt Nam gặp Indonesia, phe hét giá gấp rưỡi

08/01/2023 12:18 GMT+7

Một ngày trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam và Indonesia, thị trường vé chợ đen phía ngoài sân Mỹ Đình nhộn nhịp 'kẻ mua người bán'.

Theo lịch thi đấu tại AFF Cup 2022, trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt NamIndonesia sẽ diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình vào lúc 19 giờ 30 ngày 9.1.

Rất đông phe vé tập trung tại trước sân Mỹ Đình và trước cổng VFF

Đình Huy

Trước trận đấu này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã mở bán vé online cho người hâm mộ. Theo đó, vé xem có 4 mệnh giá: 400.000 đồng/vé, 600.000 đồng/vé, 800.000 đồng/vé và 1 triệu đồng/vé tùy vị trí chỗ ngồi. Mỗi người dân có thể mua tối đa 4 vé.

Theo ghi nhận của Thanh Niên ngày 8.1, trước trận bán kết lượt về một ngày, thị trường vé chợ đen trước cổng VFF và sân Mỹ Đình rất nhộn nhịp. Hàng chục phe vé liên tục chào mời người đi đường.

Khác với những trận đấu trước ở vòng bảng AFF Cup 2022, vé xem trận bán kết đắt hàng hơn bởi rất đông người dân đến mua. Nhiều người cho biết, họ không mua được vé online nên buộc phải ra khu vực gần sân Mỹ Đình để mua vé chợ đen.

Nhiều người không mua được vé online buộc phải mua vé chợ đen

Đình Huy

"Tôi thấy mức giá gốc vé trận bán kết này khá đắt, ra trước sân Mỹ Đình mua thì bị hét giá gấp rưỡi, trả giá xuống thấp một chút nhưng họ không bán nên trận này tôi sẽ theo dõi qua ti vi", anh Hùng, một người dân mua vé chia sẻ.

Theo tìm hiểu, mức giá vé được dân phe bán tăng dần theo giá trị của giá gốc. Vé gốc giá 400.000 đồng được đẩy lên 500.000 đồng, tương tự vé 600.000 đồng được đẩy lên 800.000 đồng, vé 800.000 đồng được đẩy lên 1,1 triệu đồng, vé 1 triệu đồng được đẩy lên 1,5 triệu đồng.

Các phe vé giải thích giá vé được đẩy lên cao do họ mua lại của nhiều người không xem trận bán kết này. Số tiền bỏ ra để mua lại vé đã cao hơn giá gốc nên buộc phải bán giá cao mới có lãi. Dân phe cũng tự tin trận đấu này sẽ có rất nhiều người dân đến xem nên ''không lo ế vé''.

Dân phe tự tin trận bán kết lượt về sẽ không bị ế vé

Đình Huy

Ngoài việc bán vé để kiếm lãi chênh lệch, phe vé cũng thu mua vé của người dân bán lại. Tuy nhiên, những người này chỉ mua lại vé với mức giá thấp hơn một nửa so với giá gốc.

Cũng theo ghi nhận, tại thị trường vé chợ đen đang hoạt động trên mạng xã hội, nhiều người rao bán vé chênh lệch cao hơn so với giá gốc từ 100.000 - 300.000 đồng/vé.

Tiết lộ lý do huy động 100 sinh viên đến làm sạch sân Mỹ Đình
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.