AFF Cup 2022: Tuyển Malaysia bị tước oan bàn thắng trước Thái Lan

07/01/2023 22:23 GMT+7

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của tuyển Malaysia trong trận gặp Thái Lan đã bị trọng tài chính tước oan.

Cận cảnh bàn thắng bị tước oan của tuyển Malaysia

Ở phút 55, sau pha treo bóng từ chấm đá phạt của Lee Tuck, Dominic Tan đã đánh đầu để đưa tuyển Malaysia vượt lên dẫn trước Thái Lan với tỷ số 2-0. Tuy nhiên, căng thẳng đã nổ ra sau pha bóng này khi có một cầu thủ Thái Lan nằm sân.

Mặc dù bảng tỷ số đã hiện 2-0 nhưng trọng tài chính Kim Dae-yong quyết định không công nhận bàn thắng của tuyển Malaysia. Trọng tài người Hàn Quốc tham khảo ý kiến của các trợ lý và nhận định rằng một cầu thủ Malaysia dùng cùi chỏ để phạm lỗi với hậu vệ Thái Lan trong pha tranh chấp trên không trước khi bóng bay vào lưới. Tuy nhiên, tình huống này diễn ra nhanh và ở khu vực giữa vòng cấm nên các trợ lý trọng tài cũng không có vị trí quan sát thuận lợi.

Trọng tài chính Kim Dae-yong (trái) cho rằng cầu thủ Malaysia đã dùng cùi chỏ phạm lỗi

CHỤP MÀN HÌNH

Khi xem lại băng chiếu chậm, người hâm mộ có thể thấy rõ rằng không có pha phạm lỗi nào của cầu thủ Malaysia trong tình huống tranh chấp bóng bổng dẫn đến bàn thắng thứ 2. Thậm chí, chính thủ môn và hậu vệ của tuyển Thái Lan đã va vào nhau và không thể chạm bóng. Có thể nói, đội chủ nhà đã bị trọng tài tước oan một bàn thắng.

Chung cuộc, tuyển Malaysia vẫn giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Thái Lan. Chính vì vậy mà đội bóng của HLV Kim Pan-gon sẽ đỡ tiếc nuối hơn về bàn thắng bị trọng tài tước oan.

Tuyển Malaysia (vàng) giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Thái Lan ở trận bán kết lượt đi

FAM

Đánh bại Thái Lan ở trận bán kết lượt đi, tuyển Malaysia nắm trong tay lợi thế trước khi hành quân đến sân nhà của "Voi chiến" để đá trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 vào tối 10.1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.