Ai Cập chính thức giao lại 2 đảo cho Ả Rập Xê Út

25/06/2017 08:17 GMT+7

Ngày 24.6, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al-Sissi đã chính thức phê chuẩn việc chuyển giao 2 đảo Tiran và Sanafir ở biển Đỏ cho Ả Rập Xê Út.

Hai đảo này tuy không có người ở nhưng nằm ở cửa ngõ ra vào vịnh Aqaba. Đây là vị trí chiến lược vì có thể kiểm soát được tuyến hàng hải dẫn đến cảng Eilat của Israel nhờ vào eo biển Tiran, theo tờ Le Monde.

Ai Cập đã ký kết chuyển giao Tiran và Sanafir cho Ả Rập Xê Út vào tháng 4.2016. Hai bên thống nhất rằng 2 đảo này vốn thuộc Ả Rập Xê Út nhưng được chuyển cho Ai Cập vào thập niên 1950 để “giúp bảo vệ” trước nguy cơ tấn công từ Israel.

Một phụ nữ Ai Cập ghi tên 2 đảo Tiran và Sanafir lên quốc kỳ nước này để phản đối việc giao lại cho Ả Rập Xê Út AFP
Khi thỏa thuận này được công bố hồi năm ngoái, đã nổ ra làn sóng biểu tình phản đối rầm rộ ở Ai Cập. Đối với nhiều người dân nước nào, các đảo Tiran và Sanafir là niềm tự hào quốc gia.

Ngày 14.6, Quốc hội Ai Cập cũng phê chuẩn thỏa thuận giao 2 đảo lại cho Ả Rập Xê Út sau 3 ngày tranh luận cực kỳ căng thẳng vì sự phản đối dữ dội của các đảng đối lập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.