AI tốn 1 năm 'làm việc' bằng 150 năm ngành nhiếp ảnh

21/08/2023 14:56 GMT+7

Con người tốn 150 năm để tạo ra 15 tỉ bức ảnh, nhưng các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ cần 1 năm để đạt con số này.

Trong báo cáo mới nhất do tạp chí nhiếp ảnh Everypuxel Journal phát hành, các nhà nghiên cứu cho biết AI đã tạo ra khoảng 15 tỉ bức ảnh trong vòng 1 năm trở lại đây, kể từ khi xu hướng này rộ lên và nhiều công cụ được đưa ra cho đại chúng sử dụng. Các AI phổ biến được kể tên gồm DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion và Adobe Firefly.

Kết quả này được đem so sánh với lịch sử phát triển ngành nhiếp ảnh, tính từ thời điểm bức ảnh đầu tiên xuất hiện, được cho là vào khoảng năm 1826 - 1827. Năm 2011, một báo cáo xác nhận con người đón chào tấm hình thứ 15 tỉ vào năm 1975, tức 150 năm sau khi xuất hiện ảnh đầu tiên.

Ngành nhiếp ảnh mất 150 năm để tạo ra 15 tỉ tấm hình

Ngành nhiếp ảnh mất 150 năm để tạo ra 15 tỉ tấm hình

Chụp màn hình

Everypixel Journal công bố dữ liệu của mình dựa trên báo cáo từ các nguồn, trong đó có OpenAI khẳng định DALL-E đã tạo ra khoảng 916 triệu tấm ảnh trong thời gian 15 tháng, đồng thời là công cụ AI ít ảnh nhất trong danh sách.

Midjourney, AI tạo sinh có khả năng vẽ tranh y như thật đang nhận khoảng 20 tới 40 yêu cầu từ người dùng mỗi giây. Hiện chương trình có hơn 15 triệu tài khoản đăng ký, tương ứng với 2,5 triệu bức hình ra đời mỗi ngày. Midjourney đã ra đời 13 tháng (từ tháng 7.2022) nên tổng số ảnh tạo được ước tính khoảng 964 triệu.

Nhiều sản lượng hơn 2 AI kia một chút nhưng có "tuổi đời" trẻ nhất, chỉ 4 tháng, là Adobe Firefly. Vào tháng 7, nhà phát triển tuyên bố trí tuệ nhân tạo này đã sản sinh hơn 1 tỉ bức hình chỉ sau 3 tháng ra mắt.

Cuối cùng là Stable Diffusion nhưng rất khó để tính số lượng tấm ảnh là sản phẩm của AI này. Đây là một phần mềm mã nguồn mở, được nhiều nền tảng và ứng dụng tích hợp nhằm tận dụng sức mạnh trên các không gian và mục đích riêng. Theo đơn vị sở hữu Stable Diffusion, AI của họ đã hiện thực hóa thành công khoảng 690 triệu bức ảnh từ các dòng lệnh văn bản. Tuy nhiên, nhiều công ty đang tích hợp trí tuệ nhân tạo này vào sản phẩm của họ thì cho rằng Stable Diffusion đã giúp sáng tác hơn 12,5 tỉ tấm hình, tức 80% tổng lượng hình ảnh do AI tạo ra trên toàn cầu tính đến nay.

Dù vậy, dữ liệu trên cũng chỉ mang tính chất tham khảo bởi theo các nhà nghiên cứu, vẫn còn những giới hạn trong quá trình thực hiện báo cáo, trong đó phải kể đến việc kết quả dựa trên "các nguồn dữ liệu có sẵn" và "phép ngoại suy".

Ngày nay, nhờ có sự phổ biến của smartphone và các công cụ ghi hình, mỗi năm ước tính có khoảng 1.800 tỉ bức ảnh được chụp, tương đương 196 triệu bức ảnh mỗi giờ, theo khảo sát của một đơn vị chuyên kinh doanh camera tại Anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.