AIIB để ngỏ cơ hội cho chính quyền quân sự Myanmar vay

03/06/2021 06:31 GMT+7

Theo tờ Financial Times , Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á ( AIIB ) có trụ sở tại Bắc Kinh ( Trung Quốc ) ngày 2.6 nói chính quyền quân sự Myanmar vẫn có thể vay từ họ.

AIIB không chú trọng đến chính quyền mà xem xét việc cho vay dựa trên tiêu chí riêng. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các doanh nghiệp đang bị áp lực phải cắt đứt quan hệ với chính quyền quân sự Myanmar sau cuộc chính biến ngày 1.2.
Trong diễn biến khác, 3 nhà báo Myanmar vượt biên sang Thái Lan để tránh quân đội trấn áp đã bị phạt tiền và có thể bị trục xuất trong vòng 72 giờ sau khi kết án, AFP dẫn lời luật sư nhóm này vào ngày 1.6.
Họ bị bắt cùng 2 nhà hoạt động Myanmar ở thành phố Chiang Mai, Thái Lan vào tháng 5 và bị buộc tội nhập cảnh bất hợp pháp. Ngày 28.5, họ bị kết án một năm quản chế và nộp phạt 128 USD/người.

Total và Chevron ngừng thanh toán cho quân đội Myanmar

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.