Ám ảnh giết mổ gia cầm, ô nhiễm từ những khu chợ cóc Hà Nội

30/04/2021 12:01 GMT+7

Tình trạng người dân họp chợ cóc tại khu vực cầu Mới (Ngã Tư Sở) đã diễn ra từ rất lâu. Đây là điểm nóng về tình trạng mất trật tự đô thị , để lại nhiều hệ lụy về vệ sinh môi trường.

Chợ cóc Ngã Tư Sở diễn ra phức tạp

Mặc dù khu chợ tạm Ngã Tư Sở, Q. Thanh Xuân đã được phá dỡ để thi công dự án đường sắt trên cao. Tuy nhiên, mỗi sáng, đoạn từ phố Quan Nhân tới đường Láng và phố Cầu Mới, người dân vẫn tập trung họp chợ. Trên vỉa hè, lòng đường, các tiểu thương bày bán nhiều loại mặt hàng như rau củ, hoa, thịt, cá… Đáng nói khu vực chợ dọc bên sông Tô Lịch gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnhô nhiễm môi trường.

Chỉ với 1 chiếc mẹt hay mảnh bao nhỏ, các tiểu thương thực hiện các hoạt động giết mổ ngay trên lòng đường, vỉa hè

Ảnh Khánh Huyền 

Tại đây, các tiểu thương còn ngang nhiên thực hiện các hoạt động giết mổ gia cầm, cá,... trên mẹt, mâm hay miếng bao tải ngay dưới lòng đường. Nước thải từ hoạt động giết mổ chảy lênh láng trên vỉa hè, dưới lòng đường, bốc mùi hôi tanh, khó chịu. Khu vực này đã được bố trí một vài thùng rác di động ở hai đầu chợ, tuy nhiên, tiểu thương không hề có ý thức vứt rác thải vào thùng mà họ vứt ngay tại nơi vừa bán. Điều này gây bức xúc cho những người dân sinh sống và tham gia giao thông khu vực này.
Chị Nguyễn Thuỳ Linh (Quan Nhân, Hà Nội) chia sẻ: “Khu vực chợ này bán đủ thứ hàng hóa. Gia cầm và cá giết mổ, làm thịt ngay tại chợ chỉ với một chậu nước bé xíu, mấy chục con cá chỉ rửa vào mỗi cái chậu ấy, xong là đổ toẹt ra đường. Buổi sáng ở đây thường xuyên xảy ra tình trạng tắc đường do người dân hay đứng lại mua bán. Công an họ dẹp đằng trước thì tiểu thương lại bán đằng sau.”

Khó giải quyết chợ giáp ranh 2 quận

Mặc dù ở đây có biển cấm họp chợ, song, tình trạng này vẫn ngang nhiên xảy ra hàng ngày. Chỉ đến khi nào thấy lực lượng chức năng xuất hiện, người bán hàng mới nhốn nháo xếp hàng lên xe phóng đi. Khi lực lượng chức năng rút đi, hàng hóa lại được bày ra vỉa hè, lòng đường.

Khu vực cạnh chợ, rác thải chất thành đống gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe

Ảnh Khánh Huyền 

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) cho biết: “Khu vực Chợ cóc trên cầu bắc qua sông Tô Lịch thuộc khu vực giáp ranh giữa 2 quận Đống Đa và Thanh Xuân, lại là chợ dân sinh, tự phát. Mặc dù không thu được giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với các hộ kinh doanh tại khu vực chợ, nhưng Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội – Chi nhánh Đống Đa vẫn bố trí nhân lực và phương tiện duy trì vệ sinh môi trường, thu gom rác thải phát sinh tại khu vực này.”
Bất chấp việc UBND TP. Hà Nội đã ban hành quyết định xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm, lãnh đạo phường Ngã Tư Sở và quận Đống Đa cũng nhiều lần ra quân, xử lý nhưng những tiểu thương ở đây vẫn hoạt động. Tuy nhiên, để giải quyết dứt điểm tình trạng trên cần sự phối hợp của quận Đống Đa và quận Thanh Xuân trong việc kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, cần nâng cao ý thức người dân khu vực để xóa bỏ các chợ cóc, chợ tạm tự phát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.