Ám ảnh những đôi giày mất chủ nhân sau thảm kịch giẫm đạp lễ Halloween ở Itaewon

02/11/2022 19:32 GMT+7

Hàn Quốc hiện đã sàng lọc hơn 800 mảnh quần áo của các nạn nhân và những người sống sót trong vụ giẫm đạp Halloween ở Hàn Quốc khiến 156 người thiệt mạng.

Hôm 1.11, sàn của một trung tâm thể thao đã được dùng làm nơi đặt 256 đôi giày, 258 bộ quần áo, 124 túi xách và 156 món đồ điện tử, và các đồ dùng cá nhân khác, bao gồm móc chìa khóa thú bông và mặt nạ lễ hội Halloween.

Nơi đây từng được sử dụng làm nhà xác tạm thời trong những giờ đầu tiên sau vụ việc bi thảm.

Ít nhất 156 người đã thiệt mạng khi đám đông vui chơi Halloween bị dồn ép vào đường hẻm hẹp, gây ra cảnh giẫm đạp tối 29.10. Trong số nạn nhân, có ít nhất 26 người nước ngoài.

Hiện 30 người khác vẫn nguy kịch.

Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min hôm 1.10 lên tiếng xin lỗi và cam kết sẽ tìm ra nguyên nhân dẫn đến thảm kịch.

Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon cũng rơi nước mắt xin lỗi trong cuộc họp báo. Ông cho biết chính quyền thành phố sẽ huy động mọi nguồn lực hành chính sẵn có "cho đến khi toàn bộ người dân có thể trở lại cuộc sống bình thường".

Trước đó trong cùng ngày, Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Yoon Hee-keun đã thừa nhận việc kiểm soát đám đông tại hiện trường là "không đủ". Ông cũng cho biết cảnh sát đã nhận được nhiều báo cáo cảnh báo về các sự cố có thể xảy ra vào đêm thảm họa.

Hàn Quốc đã bắt đầu một tuần để tang cho những người thiệt mạng vào hôm 29.10, các nạn nhân trong vụ việc hầu hết đều là những người trẻ tuổi.

Chính phủ Hàn Quốc hôm 1.10 công bố sẽ bồi thường lên tới 14.100 USD cho mỗi người thiệt mạng và hỗ trợ thêm chi phí tổ chức tang lễ, phương tiện di chuyển. Một người bị thương sẽ nhận được khoảng 3.520 USD - 7.000 USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.