Ấm áp 'Phiên chợ 0 đồng'

25/06/2023 11:05 GMT+7

Đây là lần thứ 9 Bệnh viện TP.Thủ Đức tổ chức 'Phiên chợ 0 đồng' nhằm hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng 25.6, "Phiên chợ 0 đồng" lần thứ 9 với chủ đề "Nối vòng tay yêu thương" phục vụ hơn 300 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã được diễn ra trong không khí nhộn nhịp và ấm áp.

"Phiên chợ 0 đồng" lần này càng ý nghĩa hơn nhân dịp kỷ niệm 16 năm thành lập Bệnh viện TP.Thủ Đức (28.6.2007 - 28.6.2023).

Ấm áp "Phiên chợ 0 đồng" - Ảnh 1.

Niềm vui của bệnh nhân tại "Phiên chợ 0 đồng"

NHẬT THỊNH

"Phiên chợ 0 đồng" gồm 20 gian hàng bày bán những mặt hàng thiết yếu với giá 0 đồng gồm thực phẩm và các nhu yếu phẩm như: gạo, gia vị, bánh kẹo, mì tôm, sữa, kem đánh răng, quần áo, trứng gà, ngũ cốc, tã bỉm...

Chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện TP.Thủ Đức đã nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên bà Nguyễn Thị Loan được tham gia phiên chợ này.

"Không khí rất đông vui. Những phần quà như gạo, mì, sữa, dầu ăn các thứ có thể giúp cho gia đình tôi sống được cả tháng. Cảm ơn bệnh viện và các nhà hảo tâm đã quan tâm tới đời sống của bệnh nhân nghèo như chúng tôi", bà Loan chia sẻ.

Ấm áp "Phiên chợ 0 đồng" - Ảnh 2.

Bệnh nhân và thân nhân đi "Phiên chợ 0 đồng"

NHẬT THỊNH

Phát biểu tại "Phiên chợ 0 đồng", TS-BS Vũ Trí Thanh, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện TP.Thủ Đức, chia sẻ: "Trong những năm qua, bệnh viện vừa phát triển về chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời cũng mong muốn chia sẻ tình cảm của những nhân viên y tế, các nhà hảo tâm với những khó khăn của người bệnh".

Ấm áp "Phiên chợ 0 đồng" - Ảnh 3.

TS-BS Vũ Trí Thanh, Phó giám đốc điều hành Bệnh viện TP.Thủ Đức

NHẬT THỊNH

Cũng theo lãnh đạo Bệnh viện TP.Thủ Đức, "Phiên chợ 0 đồng" là sáng kiến của tập thể y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện TP.Thủ Đức và đã duy trì từ năm 2018 đến nay. Chương trình được nhân rộng đến nhiều nơi, góp phần chăm lo đời sống người dân nghèo, những hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa...

Ấm áp "Phiên chợ 0 đồng" - Ảnh 4.

"Phiên chợ 0 đồng" chia sẻ một phần khó khăn với bệnh nhân và thân nhân

NHẬT THỊNH

"Phiên chợ 0 đồng" cũng là cầu nối gắn kết yêu thương giữa các nhà hảo tâm giàu lòng nhân ái với người bệnh đang điều trị tại bệnh viện, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn cần có sự giúp đỡ hỗ trợ, nhằm tiếp thêm nghị lực, sức mạnh giúp người bệnh vượt qua bệnh tật và vui sống.

Ấm áp "Phiên chợ 0 đồng" - Ảnh 5.

"Phiên chợ 0 đồng" diễn ra sáng 24.6.2023

NHẬT THỊNH

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, bệnh viện luôn quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống tinh thần, hỗ trợ kinh phí điều trị, tặng quà động viên cho người bệnh đang điều trị tại bệnh viện có hoàn cảnh khó khăn. Các chương trình gồm: phiên chợ 0 đồng, giờ vàng trong điều trị, bữa trưa hạnh phúc, tặng thẻ bảo hiểm y tế, tặng xe lăn, tóc đẹp vì người bệnh, tiếp sức người bệnh, góp tiền lẻ - chia sẻ yêu thương…

Ấm áp "Phiên chợ 0 đồng" - Ảnh 6.

Tham dự "Phiên chợ 0 đồng" bệnh nhân còn được cắt tóc miễn phí

NHẬT THỊNH


Ấm áp "Phiên chợ 0 đồng" - Ảnh 7.

Bệnh nhân và thân nhân chọn mua đồ

NHẬT THỊNH

Ấm áp "Phiên chợ 0 đồng" - Ảnh 8.

"Phiên chợ 0 đồng" cũng là nơi kết nối tấm lòng nhân ái để chia sẻ với bệnh nhân nghèo

NHẬT THỊNH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.