Amazon xác nhận đang sa thải nhân viên, có thể lên đến 10.000 người

18/11/2022 11:33 GMT+7

Amazon ngày 17.11 xác nhận đang cho nhân viên thôi việc sau khi truyền thông đưa tin công ty này sẽ sa thải khoảng 10.000 lao động.

Trung tâm phân phối của Amazon tại New York, Mỹ

reuters

Theo AFP, gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon ngày 17.11 xác nhận rằng công ty đang sa thải nhân viên. Đây là ông lớn công nghệ mới nhất phải giảm nhân sự ở quy mô lớn trong bối cảnh môi trường kinh tế trở nên khó khăn.

“Nền kinh tế vẫn đang trong tình trạng đầy thách thức và chúng tôi đã tuyển dụng nhanh chóng trong vài năm qua”, Giám đốc điều hành (CEO) Andy Jassy cho biết trong bài đăng nội bộ trên trang web Amazon.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin Amazon và các chi nhánh khác nhau của công ty sẽ sa thải khoảng 10.000 nhân viên.

CEO Jassy không xác nhận số người bị sa thải, nhưng ông nói rằng quá trình này đã bắt đầu và sẽ tiếp tục vào đầu năm tới.

Các nhóm nhân viên đầu tiên bị ảnh hưởng là những người phụ trách các thiết bị điện tử của Amazon như máy đọc sách Kindle. Các cửa hàng vật lý cũng sẽ bị ảnh hưởng.

“Sẽ có nhiều sự cắt giảm nhân sự hơn trong lúc lãnh đạo tiếp tục thực hiện các điều chỉnh”, ông Jassy viết.

"Những quyết định đó sẽ được thông báo cho nhân viên và tổ chức bị ảnh hưởng vào đầu năm 2023. Chúng tôi vẫn chưa kết luận chính xác có bao nhiêu vai vị trí khác sẽ bị ảnh hưởng”, CEO Amazon cho biết thêm.

Ông Jassey nói rằng trong 18 tháng làm CEO Amazon, "đây là quyết định khó khăn nhất mà chúng tôi đã đưa ra".

Amazon có 1,54 triệu nhân viên trên toàn thế giới vào cuối tháng 9, không tính đến những lao động thời vụ được tuyển dụng trong mùa cao điểm như kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Nếu Amazon sa thải 10.000 người như thông tin truyền thông Mỹ đưa ra, công ty này đang giảm dưới 1% số lượng lao động của mình.

Tỉ phú Zuckerberg nhận trách nhiệm khi Meta sa thải hơn 11.000 nhân viên

Việc sa thải diễn ra sau một đợt tuyển dụng rầm rộ trong thời kỳ đại dịch do Covid-19 làm nhiều người chuyển sang mua sắm trực tuyến. Amazon đã tăng lực lượng lao động của mình trong quý I.2020 lên gấp đôi thành 1,62 triệu nhân viên vào hai năm sau đó.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế xấu đi, Amazon hai tuần trước đã tuyên bố ngừng tuyển dụng và lực lượng lao động của công ty đã giảm so với đầu năm.

L​ợi nhuận ròng của Amazon cũng giảm 9% trong quý III.2022 so với cùng kỳ năm ngoái. Tập đoàn dự đoán mức tăng trưởng trong quý IV, vốn là mùa mua sắm, sẽ thấp hơn so với năm ngoái.

Nhiều công ty công nghệ từng tuyển dụng nhiều trong đại dịch gần đây đã tuyên bố sa thải nhân viên, bao gồm Meta, Twitter, Stripe và Lyft.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.