Ấn Độ bắt con voi khét tiếng 'cuồng gạo' đã giết chết 6 người

30/04/2023 20:11 GMT+7

Các quan chức Ấn Độ ngày 29.4 bắt giữ và di dời một con voi đực hoang dã khoảng 30 tuổi đã giết chết ít nhất 6 người ở nước này.

Ấn Độ bắt con voi khét tiếng 'cuồng gạo' đã giết chết 6 người - Ảnh 1.

Các quan chức lâm nghiệp Ấn Độ di dời voi Arikomban hôm 29.4

AFP

AFP đưa tin các quan chức kiểm lâm Ấn Độ ngày 29.4 đã tiêm thuốc mê và bắt giữ một con voi đực hoang dã khoảng 30 tuổi được đặt tên là Arikomban. Con voi này đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.

Arikomban đã có ngà, nổi tiếng thích lúa gạo và thường xuyên đột nhập các cửa hàng gạo và ngũ cốc ở bang Kerala, miền nam Ấn Độ. Theo tờ Indian Express, 150 cán bộ kiểm lâm đã được huy động để khống chế Arikomban. Con voi này vẫn chống cự dữ dội ngay cả sau khi bị bắn 5 phát thuốc an thần.

Ấn Độ bắt con voi khét tiếng ‘cuồng gạo’ đã giết chết 6 người

Họ đã trói chân và bịt mắt voi Arikomban bằng vải. Cuối cùng, nó bị 4 con voi kumki - những con voi đã được huấn luyện chuyên dùng để bắt những con voi khác - đưa vào một chiếc xe tải.

Sau đó, Arikomban được gắn vòng cổ có định vị GPS và được đưa đến khu bảo tồn động vật hoang dã.

Đây không phải là lần đầu tiên các quan chức Ấn Độ cố gắng bắt con voi nổi tiếng này. Arikomban đã bị tiêm thuốc an thần vào năm 2017, nhưng đã trốn thoát được.

Theo Indian Express, các quan chức kiểm lâm vào tháng trước định dựng lên một cửa hàng lúa gạo giả để dụ voi Arikomban. Tuy nhiên, một tòa án đã ngăn chặn kế hoạch này.

Các nhà bảo tồn cho rằng việc con người mở rộng nhanh chóng các khu định cư xung quanh những khu rừng và hành lang quan trọng của động vật hoang dã là nguyên nhân làm gia tăng xung đột giữa con người và động vật ở các vùng của Ấn Độ.

Trêu chọc một chú voi, bạn nên suy nghĩ lại

Chính phủ Ấn Độ cho biết nước này là quê hương của hơn 60% voi châu Á hoang dã. Theo cuộc điều tra gần nhất vào năm 2017, Ấn Độ có số lượng voi được ghi nhận là 29.964 con.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.