Ấn Độ có 'nữ Võ Tòng'

05/04/2018 12:05 GMT+7

Cô gái Rupali Meshram ở vùng Nagpur thuộc bang Maharashtra, miền tây Ấn Độ đã khiến nhiều người cảm phục vì đã can đảm một mình một gậy đấu với hổ dữ.

BBC ngày 5.4 đưa tin cô gái 23 tuổi đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng dê kêu thảm thiết ở ngoài sân. Khi chạy ra, cô nhìn thấy một con hổ to đang tấn công con dê.
Không chút sợ hãi, Meshram nhặt ngay khúc cây ở sân vườn để đuổi đánh con hổ.
Do yếu thế hơn, chẳng mấy chốc Meshram bị con hổ phản công liên tục khiến cô bị thương ở khắp đầu, mặt, chân và tay.
Thấy con gái gặp nguy, mẹ của Meshram vội lao tới kéo cô vào trong nhà. Bản thân bà mẹ cũng bị hổ cào ở vùng gần mắt.
Cả hai mẹ con Meshram đã được đưa vào bệnh viện điều trị song các vết thương không quá nghiêm trọng nên được xuất viện không lâu sau đó.
Không may mắn như chủ nhân, con dê đã bị con hổ làm thịt. Theo lời mẹ con Meshram, các nhân viên kiểm lâm địa phương chỉ xuất hiện sau khi con hổ đã bỏ đi khoảng 30 phút.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.