Ấn Độ điều tra vụ chính khách Nga té lầu khách sạn tử vong

28/12/2022 10:30 GMT+7

Cảnh sát Ấn Độ đang mở cuộc điều tra những cái chết bất ngờ của một chính khách Nga và người đi cùng ông này tại một khách sạn sang trọng ở miền đông quốc gia Nam Á.

Thi thể của ông Pavel Antov được tìm thấy trong vũng máu bên ngoài khách sạn sang trọng ở bang Odisha miền đông Ấn Độ

Pavel Antov/VK

Thi thể của triệu phú và nghị viên người Nga Pavel Antov, 65 tuổi, đã được tìm thấy cuối tuần qua tại khách sạn ở bang Odisha. Hai ngày trước cái chết đột ngột của ông Antov, người đi cùng là ông Vladimir Budanov cũng đã tử vong tại cùng khách sạn.

Hai người thuộc nhóm khách du lịch đang tham quan Odisha.

Nguyên nhân cái chết của ông Budanov, 61 tuổi, là đau tim, theo Asian News International dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương.

Báo đài địa phương dẫn thông tin từ giới hữu trách Ấn Độ cho hay ông Antov được phát hiện trong vũng máu bên ngoài khách sạn hôm 24.12. Ông được cho ngã từ cửa sổ lầu 3. Cảnh sát chưa thể quyết định đây là tai nạn hoặc hành động tự sát hay nguyên nhân khác.

Ông Antov là nhà sáng lập Tập đoàn sản xuất thịt Vladimir Standard và là thành viên của nghị viện tỉnh Vladimir, phía đông Moscow. Ông đứng đầu danh sách công chức giàu nhất ở Nga năm 2019 do Tạp chí Forbes công bố. Tài sản lúc đó của ông là gần 10 tỉ rúp, hay hơn 140 triệu USD theo tỉ giá hối đoái ngày 28.12.

Cảnh sát bang Odisha hôm 28.12 thông tin cuộc điều tra về cái chết của hai công dân Nga đang được Cơ quan Điều tra Tội phạm thuộc lực lượng cảnh sát Ấn Độ thực hiện.

Tổng lãnh sự quán Nga ở Kolkata cũng xác nhận 2 công dân Nga đã tử vong ở bang Odisha, theo TASS.

Báo The New York Times hôm 28.12 lưu ý trường hợp ông Antov là vụ tử vong mới nhất trong số những cái chết “bí ẩn” của một số doanh nhân Nga kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Truyền thông Nga hồi tháng 6 đưa tin ông Antov lên mạng xã hội VKontakte bày tỏ sự không đồng tình với việc Nga dội pháo vào Kyiv, nhưng bài đăng này đã được rút khỏi mạng sau đó.

Những doanh nhân Nga bị chết bất đắc kỳ tử trong vài tháng qua bao gồm ông Ravil Maganov, Chủ tịch tập đoàn sản xuất dầu Lukoil lớn thứ hai ở Nga, sau khi ông này kêu gọi chấm dứt chiến sự. Theo TASS, ông Maganov rơi từ cửa sổ ở lầu 6 của bệnh viện vào tháng 9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.