Ấn Độ nhăm nhe 'soán ngôi' Trung Quốc về số du học sinh tại Mỹ

24/05/2023 17:24 GMT+7

Báo cáo mới nhất về số lượng du học sinh trong năm 2022 cho biết Trung Quốc tuy vẫn giữ ngôi đầu nhưng ghi nhận mức giảm đáng kể, trong khi đó Ấn Độ tăng rõ rệt giúp rút ngắn khoảng cách thứ hai.

Theo báo cáo thường niên từ Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ công bố hồi tháng 4, Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục là là 2 quốc gia đứng đầu về số lượng du học sinh đến Mỹ trong năm 2022, với lần lượt là 324.196 và 297.151 người. Hai thứ hạng này không thay đổi trong nhiều năm qua và hiện bỏ xa quốc gia xếp thứ 3 là Hàn Quốc với 62.617 du học sinh.

Ấn Độ nhăm nhe 'soán ngôi' Trung Quốc về số du học sinh tại Mỹ - Ảnh 1.

Sinh viên quốc tế theo học tại Trường Y của ĐH Duke

DUKE UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

Tuy nhiên, so với năm 2021, Trung Quốc ghi nhận mức giảm đáng kể gần 25.000 người, trong khi đó Ấn Độ tăng mạnh với hơn 64.000 du học sinh. Điều này khiến cách biệt về số du học sinh đến Mỹ giữa 2 quốc gia từ 116.141 người trong năm 2021 xuống còn 27.045 du học sinh, tức giảm hơn 4 lần. Nếu xu hướng này tiếp tục phát triển thì Trung Quốc có khả năng để mất "ngôi đầu" vào tay Ấn Độ.

Bản báo cáo cũng chỉ ra một số xu hướng mới liên quan đến số lượng du học sinh tại Mỹ. Theo đó, tất cả 4 khu vực của Mỹ đều chứng kiến sự gia tăng về hồ sơ ứng tuyển của du học sinh. Riêng California tiếp tục là bang được ưa chuộng nhất, với hơn 225.000 sinh viên quốc tế đến nhập học tại các trường, chiếm 16,5% số du học sinh trên cả nước.

Về chương trình đào tạo giáo dục ĐH, báo cáo chỉ ra rằng, phần lớn sinh viên quốc tế theo học hệ thạc sĩ (chiếm 41% tổng số du học sinh), xếp thứ hai là cử nhân (37%), tiến sĩ (16%) và ít nhất là bằng cao đẳng liên kết (6%). Trong đó, các lĩnh vực như khoa học máy tính, ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh, quản trị kinh doanh, kỹ sư điện và điện tử, kỹ sư cơ khí... đang thu hút 50% sinh viên quốc tế đăng ký theo học, tức 688.075 người.

Ấn Độ nhăm nhe 'soán ngôi' Trung Quốc về số du học sinh tại Mỹ - Ảnh 2.

Thống kê 10 quốc gia đứng đầu về số lượng du học sinh đến Mỹ năm 2022

CHỤP MÀN HÌNH

Báo cáo đồng thời cho biết du học sinh Việt đến Mỹ hiện đứng thứ 6 trong năm 2022 với 29.742 người, chênh lệch không đáng kể so với năm 2021 là 29.597 người (xem bảng). 

Riêng bậc tiểu học và trung học (K-12) ghi nhận có 2.933 du học sinh Việt Nam, chiếm 5,5% tổng số sinh viên quốc tế đang theo học các cấp độ này và xếp hạng 5 sau Trung Quốc (25,3%), Hàn Quốc (8,2%), Mexico (7,6%) và Tây Ban Nha (6%).



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.