Bao nhiêu sinh viên Mỹ sang Việt Nam du học?

Thúy Hằng
Thúy Hằng
25/04/2023 18:50 GMT+7

Hơn 30.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Mỹ, đưa Việt Nam trở thành nước đứng thứ 5 về số sinh viên nước ngoài tại Mỹ. Trước dịch Covid-19, số sinh viên Mỹ học tại Việt Nam cũng tăng đều qua các năm.

Bao nhiêu sinh viên Mỹ du học Việt Nam? - Ảnh 1.

Bên trong khuôn viên ĐH Harvard, Mỹ

REUTERS

Hội thảo "Building U.S-Vietnam Higher Education Partnerships" (Xây dựng mối quan hệ đối tác giáo dục ĐH Mỹ-Việt Nam) do Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM tổ chức tại TP.HCM ngày 25.4 có sự tham gia của 48 đại diện từ 32 trường ĐH lớn thuộc khu vực miền Trung và miền Nam của Việt Nam.

Tốp những ngành sinh viên Mỹ học ở nước ngoài

Theo Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, hội thảo này là nhằm hỗ trợ các trường ĐH Việt Nam xây dựng quan hệ hợp tác giáo dục với các cơ sở đào tạo của Mỹ; tổ chức các chương trình giao lưu/trao đổi với sinh viên Mỹ.

Phát biểu tại hội thảo, quyền Phó tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM, ông Graham Harlow, cho biết: "Các đối tác trong ngành giáo dục ở Việt Nam chia sẻ với chúng tôi về nhu cầu mở rộng các chương trình tiếng Anh và quốc tế hóa cơ sở đào tạo. Chúng tôi ghi nhận và đó là lý do chúng tôi tổ chức chương trình này".

Bao nhiêu sinh viên Mỹ du học Việt Nam? - Ảnh 2.

Quyền Phó tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Graham Harlow phát biểu

H.T

Cũng tại hội thảo, những người tham dự thảo luận về những phương pháp nhằm tăng số lượng sinh viên Mỹ sang Việt Nam du học...

Theo báo cáo thường niên Open Doors 2022 về trao đổi giáo dục quốc tế của Viện giáo dục quốc tế (IIE), trước dịch Covid-19, số sinh viên Mỹ theo học các chương trình tại nước ngoài là 347.099. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên số lượng này giảm còn 14.549 sinh viên trong năm học 2020-2021.

Cụ thể hơn, trước dịch Covid-19, số sinh viên Mỹ học tập tại Việt Nam tăng đều qua các năm, từ 922 sinh viên trong năm học 2014-2015 tới 1.235 sinh viên trong năm học 2018-2019.

Tốp 5 nước đón nhiều sinh viên Mỹ nhất là Ý, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Hàn Quốc. Bên cạnh đó, tốp các ngành thu hút sinh viên Mỹ theo học ở nước ngoài là: kinh doanh và quản trị, khoa học nhân văn, khoa học đời sống, kỹ thuật, ngoại ngữ và nghiên cứu quốc tế, mỹ thuật và nghệ thuật ứng dụng, y tế, truyền thông báo chí.

Bao nhiêu sinh viên Mỹ sang Việt Nam du học? - Ảnh 3.

Một học sinh người Việt làm thủ tục nhập học tại một trường tại Mỹ

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Việt Nam đứng thứ 5 về số sinh viên nước ngoài tại Mỹ

"Hơn 30.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Mỹ, đưa Việt Nam trở thành nước đứng thứ 5 về số du học sinh tại Mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục chung tay với các đối tác Việt Nam để tăng - không chỉ số lượng sinh viên Việt Nam học tập tại Mỹ - mà cả số sinh viên và học giả Mỹ tại Việt Nam", ông Harlow cho biết.

Bao nhiêu sinh viên Mỹ sang Việt Nam du học? - Ảnh 4.

Đây là lần đầu tiên hội thảo về giáo dục nước ngoài được tổ chức tại Việt Nam

H.T

Năm 2023 này là kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện Mỹ-Việt Nam. Theo ông Harlow, cùng với mối quan hệ song phương mạnh mẽ, Mỹ cũng hướng đến những phương thức mới để mở rộng quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong những năm sắp tới.

"Mỗi ngày, chúng tôi làm việc để thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở đào tạo ĐH Việt Nam và Mỹ, thông qua những chương trình của EducationUSA, dự án của USAID, chương trình Fulbright, Peace Corps, và chương trình trao đổi được chính phủ Mỹ tài trợ. Chúng tôi không thể làm được những điều đó nếu thiếu các chuyên gia đào tạo Việt Nam", ông Harlow nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.