Ấn Độ nói 'lỡ' phóng tên lửa sang Pakistan

11/03/2022 21:04 GMT+7

Ấn Độ thông báo đã vô tình phóng một tên lửa sang Pakistan do trục trặc kỹ thuật trong quá trình bảo dưỡng.

Chính phủ Ấn Độ ngày 11.3 thông báo trong quá trình bảo dưỡng thường lệ ngày 9.3, quân đội nước này đã vô tình phóng một tên lửa do trục trặc kỹ thuật, theo Reuters.

Ấn Độ phóng thử tên lửa hồi năm 2013

Reuters

Quả tên lửa rơi xuống lãnh thổ Pakistan nhưng không gây thiệt hại nhân mạng. Ấn Độ gọi sự cố này là điều cực kỳ đáng tiếc và ra lệnh mở cuộc điều tra cấp cao.

Trước đó, quân đội Pakistan thông báo một vật thể bay từ Ấn Độ đã rơi xuống lãnh thổ nước này. Không quân Pakistan thu được vật thể này vào tối 9.3 gần thành phố Mian Channu ở tỉnh Punjab.

AP dẫn lời người phát ngôn Babar Iftikhar của quân đội Pakistan cho biết không quân Pakistan đã theo dõi hành trình của tên lửa siêu thanh này từ lúc được phóng từ thành phố Sirsa (bang Haryana, Ấn Độ) cho đến khi rơi xuống lãnh thổ Pakistan.

Pakistan lên án Ấn Độ vì vụ "bắn nhầm" tên lửa siêu thanh vào không phận

Một quan chức không quân Pakistan cho hay tên lửa bay ở độ cao 12.192 m, vận tốc 3.675 km/giờ và bay được 124 km trong không phận Pakistan trước khi rơi.

Không có cơ sở quân sự nhạy cảm nào trong khu vực tên lửa rơi. Phía Pakistan cho hay tên lửa không mang theo đầu đạn đã rơi trúng bức tường ở khu dân cư nhưng không gây thương vong.

Tướng Iftikhar gọi đây là hành động xâm phạm không phận rõ ràng và yêu cầu Ấn Độ giải thích. Bộ Ngoại giao Pakistan triệu tập đại biện Ấn Độ để lên án mạnh mẽ việc vi phạm không phận. Bộ này tuyên bố vụ phóng tên lửa không chỉ gây thiệt hại tài sản dân thường mà còn gây nguy cơ cho người dân và các chuyến bay trong không phận Pakistan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.