Ấn Độ rà soát điều tra chống bán phá giá đĩa DVD từ Việt Nam

23/01/2016 07:21 GMT+7

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) thông báo Tổng vụ Chống bán phá giá, chống trợ cấp Ấn Độ sẽ tổ chức phiên điều trần rà soát hoàng hôn đối với vụ chống bán phá giá sản phẩm DVD nhập khẩu từ VN và Thái Lan.

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) thông báo Tổng vụ Chống bán phá giá, chống trợ cấp Ấn Độ sẽ tổ chức phiên điều trần rà soát hoàng hôn đối với vụ chống bán phá giá sản phẩm DVD nhập khẩu từ VN và Thái Lan.

Phiên điều trần diễn ra ngày 1.2.2016 tại trụ sở cơ quan này ở New Delhi. Các bên quan tâm cần đăng ký tên và địa chỉ của người đại diện tham dự và cung cấp 5 bản sao “Bản đệ trình về các quan điểm” sẽ được trình bày tại phiên điều trần nêu trên.
Sản phẩm DVD từ VN và Thái Lan bị áp thuế chống bán phá giá từ tháng 4.2010 là 29,75 USD/1.000 chiếc cho bị đơn bắt buộc và mức thuế cho các doanh nghiệp khác là 50,51 USD/1.000 chiếc. Đến cuối năm 2013, Ấn Độ sửa đổi kết luận cuối cùng với mức thuế áp dụng là 73,01 USD/1.000 chiếc.
Việc rà soát hoàng hôn được khởi xướng từ ngày 7.4.2015 nhằm xem xét liệu khả năng tiếp tục hoặc tái diễn việc bán phá giá hàng hóa bị điều tra và thiệt hại đối với ngành sản xuất của Ấn Độ và liệu có cần thiết phải tiếp tục lệnh áp thuế hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.