Ống thép dẫn dầu VN bị Canada áp thuế chống bán phá giá 37,4%

23/12/2015 09:32 GMT+7

Ngày 22.12, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) thông báo Cơ quan biên mậu Canada (CBSA) có kết luận cuối cùng trong vụ việc tái điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng ống thép dẫn dầu (OCTG) nhập khẩu từ VN.

Ngày 22.12, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) thông báo Cơ quan biên mậu Canada (CBSA) có kết luận cuối cùng trong vụ việc tái điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng ống thép dẫn dầu (OCTG) nhập khẩu từ VN.

Theo đó, CBSA kết luận rằng do các doanh nghiệp xuất khẩu của VN không cung cấp đầy đủ thông tin cho phía cơ quan điều tra nên CBSA đã quyết định đưa các doanh nghiệp xuất khẩu của VN vào mục các nhà xuất khẩu khác và phải chịu mức thuế chống bán phá giá là 37,4%, theo đúng mức thuế áp dụng trong vụ việc điều tra ban đầu.
Theo thông báo của CBSA, chương trình tái điều tra lần này nhằm củng cố kết luận của cơ quan điều tra ngày 2.4.2015 về thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước của Canada.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.