Ấn Độ tham vọng chinh phục mặt trăng

15/07/2023 06:06 GMT+7

Cơ quan Vũ trụ Ấn Độ ngày 14.7 phóng tàu vũ trụ thám hiểm mặt trăng, đánh dấu nỗ lực mới nhất của nước này trong tham vọng trở thành cường quốc không gian.

Theo AFP, tên lửa LVM3-M4 của Tổ chức Nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) được phóng đi từ sân bay vũ trụ chính của nước này ở bang Andhra Pradesh. Khoảng 16 phút sau, các chuyên gia của ISRO thông báo tên lửa đã thành công trong việc đưa phi thuyền Chandrayaan-3 lên quỹ đạo trái đất. Theo kế hoạch, phi thuyền sẽ đáp xuống gần cực nam của mặt trăng vào khoảng ngày 23 - 24.8, mang theo tàu đổ bộ Vikram và xe tự hành Pragyan.

Một thiếu nữ Ấn Độ chụp ảnh bên mô hình tàu vũ trụ

Một thiếu nữ Ấn Độ chụp ảnh bên mô hình tên lửa vũ trụ LVM3-M4

REUTERS

"Chandrayaan-3 viết nên một chương mới trong bộ sử thi không gian của Ấn Độ", Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên Twitter ngày 14.7 khi đang ở thăm Pháp.

Đến nay, mới chỉ có Mỹ, Liên Xô trước đây và Trung Quốc từng đưa được phi thuyền lên mặt trăng, song chưa có thiết bị nào từng hạ cánh tại cực nam. Khu vực này được các cơ quan vũ trụ chính phủ và công ty vũ trụ tư nhân đặc biệt quan tâm vì sự hiện diện của băng nước có thể hỗ trợ một trạm vũ trụ trong tương lai. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.