Ấn Độ thuê đội ngũ giả voọc xua khỉ dữ để bảo vệ hội nghị G20

30/08/2023 15:29 GMT+7

Trong lúc hội nghị cấp cao G20 đến gần, giới hữu trách New Delhi (Ấn Độ) đã thuê hàng chục người giả dạng voọc, thiên địch của loài khỉ vàng, nhằm ngăn nguy cơ các đàn khỉ phá phách trong lúc hội nghị diễn ra.

Ấn Độ thuê đội ngũ giả voọc xua khỉ dữ để bảo vệ hội nghị G20 - Ảnh 1.

Hình chụp voọc ở kích thước thật được treo xung quanh nơi tổ chức hội nghị G20

CHỤP TỪ PTI

Hội đồng thành phố New Delhi quyết định thuê dịch vụ "người-khỉ" cho công tác bảo vệ cảnh quan và những công trình hoa cỏ chào đón các phái đoàn quốc tế tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, diễn từ ngày 9-10.9 ở thủ đô Ấn Độ.

"Chúng tôi không thể buộc các đàn khỉ rời khỏi môi trường sống tự nhiên của chúng, vì thế chúng tôi thuê đội ngũ gồm từ 30-40 người đàn ông được huấn luyện bài bản cho việc đuổi khỉ", AFP hôm nay 30.8 dẫn lời ông Satish Upadhyay, Phó chủ tịch Hội đồng thành phố New Delhi.

"Chúng tôi sẽ triển khai người ở mỗi khách sạn có phái đoàn lưu trú, cũng như ở những khu vực thường có khỉ vàng xuất hiện", ông cho biết.

Dù loài khỉ được xem là linh thiêng tại quốc gia đa số theo đạo Hindu, người dân nước này vẫn nhức đầu trước nạn khỉ phá phách vườn tược, nơi làm việc, khu vực nhà dân cư. Thậm chí khỉ còn tấn công người để đoạt đồ ăn.

Bên cạnh đó, cảnh sát còn chuẩn bị sẵn sàng phương án phong tỏa gần như toàn bộ khu trung tâm thủ đô để phục vụ cho hội nghị G20.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn lo lắng tình trạng các "binh đoàn" khỉ có thể chặn các đoàn xe chở các lãnh đạo quốc gia.

Để phòng ngừa, các nhà tổ chức cũng cho cắt và treo những hình ảnh chụp voọc ở kích thước thật tại nhiều nơi, đồng thời thuê người di chuyển những hình ảnh này khắp nơi để đánh lừa khỉ.

Còn ở những nơi khác của thành phố, các thành viên trong đội ngũ an ninh sẽ dùng súng bắn đạn cao su và gậy gộc để đuổi khỉ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.