Ấn Độ treo thưởng bắt huyền thoại Olympic, nghi can vụ án mạng rúng động

Tây Nguyên
Tây Nguyên
19/05/2021 14:45 GMT+7

Cảnh sát Ấn Độ vừa treo thưởng cho ai bắt được Sushil Kumar, đô vật từng 2 lần đoạt huy chương Olympic, người đang bị truy nã vì liên quan đến một vụ giết người chấn động thể thao nước này.

Theo AFP, đô vật 37 tuổi Sushil Kumar đã bỏ trốn kể từ khi sau vụ một nhà cựu vô địch đô vật bị đánh chết vào ngày 4.5. Tòa án ở Delhi (Ấn Độ) hôm 18.5 đã từ chối đề nghị của luật sư để ngăn chặn việc bắt giữ Kumar. Ngay sau đó, cảnh sát đã tiến hành các cuộc truy tìm ở khu vực Delhi và treo thưởng trị giá 1.350 USD cho ai bắt được Kumar, người từng giành huy chương bạc vật tự do tại Olympic London 2012 và huy chương đồng tại Olympic Bắc Kinh 4 năm trước đó.

Sushil Kumar (trái) bị cáo buộc gây nên cái chết cho cựu đô vật Sagar Dhankad

CHỤP MÀN HÌNH

Theo điều tra, Kumar, người cũng từng giành chức vô địch thế giới và huy chương vàng Đại hội Thể thao Khối thịnh vượng chung, đã có mặt tại hiện trường khi cựu vô địch quốc gia trẻ tuổi Sagar Dhankad bị đánh chết tại sân Chhatrasal ở New Delhi trong một cuộc đụng độ giữa các đô vật. "Chúng tôi đã ghi lại lời khai của tất cả các nạn nhân và họ đều đưa ra cáo buộc chống lại Sushil Kumar", cảnh sát cấp cao Guriqbal Singh Sidhu nói với truyền thông Ấn Độ.
Các luật sư của Kumar đã ra tòa hôm 18.5 để xin nộp tiền bảo lãnh trong vụ án nhưng bị từ chối vì mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc. "Các nhóm cảnh sát của chúng tôi đang truy tìm ông Sushil Kumar. Chúng tôi đã khẳng định ngay từ ngày đầu rằng anh ấy nên hợp tác với cuộc điều tra của cảnh sát và khai rõ mọi thứ. Nếu anh ta không chạy trốn thì sẽ không có bất kỳ lệnh trừng phạt hay phần thưởng nào cho việc bắt giữ", Chinmoy Biswal, phó ủy viên cảnh sát Delhi, Chinmoy Biswal nói với AFP.
Nạn nhân Dhankad, con trai của một cảnh sát Delhi, đã chết vì vết thương 1 ngày sau vụ ẩu đả. Một đô vật khác đang được điều trị và xác định được những kẻ tấn công bị cáo buộc, cảnh sát cho biết. Thông tin ban đầu cho hay Dhankad đã bị Kumar và nhiều đô vật khác hành hung.

Kumar là một đô vật huyền thoại của Ấn Độ

AFP

Liên đoàn Đấu vật Ấn Độ (WFI) thừa nhận rằng danh tiếng của môn thể thao này đã bị hoen ố vì vụ án trên trước thềm Olympic Tokyo. "Tôi phải nói rằng hình ảnh của đô vật Ấn Độ đã bị tổn thương nặng nề bởi điều này", thư ký WFI Vinod Tomar nói với các phóng viên. Ông Tomar cho biết thêm, đấu vật đã chiến đấu để nâng cao vị thế vì "vì lâu nay các đô vật chỉ được biết đến như một đám lưu manh".
Đây là vụ án giết người thứ hai trong tháng ở môn đô vật Ấn Độ. HLV Sukhwinder Mor đang chờ xét xử vì tội giết 5 người, bao gồm cả HLV đối thủ, vào tháng 2. Kumar là người Ấn Độ đầu tiên giành được 2 huy chương Olympic cá nhân và huy chương đấu vật đầu tiên của nước này trong hơn 5 thập niên. Thành công của anh đã truyền cảm hứng cho một thế hệ đô vật Ấn Độ, bao gồm Yogeshwar Dutt và chị em Phogat. Dù vẫn duy trì thi đấu nhưng Kumar đã không đủ điều kiện tham dự Olympic Tokyo, nơi Ấn Độ có hy vọng giành được 4 huy chương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.