Phẫn nộ án phạt cho người lạm dụng trực tuyến khiến nữ đô vật Nhật tự sát

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/04/2021 15:31 GMT+7

Một người đàn ông Nhật Bản đã gửi tin nhắn trực tuyến cho nữ đô vật chuyên nghiệp Hana Kimura để thúc giục cô tự kết liễu cuộc đời. Sau gần 1 năm kể từ cái chết bi thảm của cô gái này, người đàn ông đã nhận án phạt không tưởng.

Kimura, ngôi sao của loạt chương trình truyền hình thực tế “Terrace House”, đã tự kết liễu đời mình ở tuổi 22 vào năm ngoái, khi báo chí Nhật Bản đưa tin rằng cái chết của nữ đô vật nổi tiếng này bắt nguồn từ một loạt các vụ bắt nạt trực tuyến mà cô nhận được. Cái chết của Kimura đã làm dấy lên một cuộc tranh luận trong nước về vấn nạn bắt nạt trên mạng ngày càng gia tăng.
Người đàn ông 20 tuổi (giấu tên) bị cáo buộc đã gửi cho Kimura một loạt tin nhắn xúc phạm, chẳng hạn như: "Bạn có một tính cách tồi tệ quá!. Cuộc sống của bạn có đáng sống không?” và "Này, này. Khi nào bạn sẽ chết?"… Cáo buộc chống lại người đàn ông được xác định là “xúc phạm công chúng”, và theo tờ Metro, anh này đã bị tòa án yêu cầu nộp phạt chỉ khoảng 81 USD.
Một thời gian ngắn trước khi qua đời, Kimura đã chia sẻ một loạt các tin nhắn rắc rối trên mạng xã hội, cho thấy rằng cô đang là nạn nhân của những kẻ điên cuồng trên mạng. Lần đăng tải cuối cùng lên Instagram của nữ đô vật này là hình ảnh cô với một con mèo, kèm dòng chữ: "Tôi yêu bạn. Chúc bạn có một cuộc sống hạnh phúc lâu dài. Tôi xin lỗi".

Người hâm mộ Nhật Bản tức giận vì án phạt quá nhẹ đối với người lạm dụng trực tuyến Kimura

AFP

Người hâm mộ trực tuyến của Kimura đã phản ứng dữ dội trước hình phạt khoan hồng được đưa ra cho một trong những kẻ bắt nạt trên mạng đối với nữ đô vật. "Tôi đang thất vọng và tôi không có lời nào để giải thích mình tức giận như thế nào. Nó khiến tôi phát ốm. Hana (Kimura), bạn xứng đáng hơn rất nhiều. Bạn vẫn nên ở đây. Yêu và nhớ bạn", một người hâm mộ chỉ trích án phạt đối với kẻ đã bắt nạt Kimura trên mạng. "Số tiền phạt là một sự xúc phạm lớn", một người khác nói thêm, cho rằng quyết định trên là "một trò đùa". "Anh chàng này không bao giờ nên có máy tính, điện thoại di động hoặc iPad bởi vì anh ta sẽ chỉ đi và làm điều đó (bắt nạt trực tuyến) đối với người khác", một cư dân mạng khác viết.
Yukio Hatoyama, cựu Thủ tướng Nhật Bản, đã viết trên tài khoản Twitter sau khi Kimura qua đời rằng, nước này nên xem xét việc thực hiện các hình phạt nghiêm khắc nhằm vào những người liên quan đến những gì đang nhanh chóng trở thành dịch bệnh.
Kimura sinh năm 1997 tại Yokohoma, Nhật Bản. Cô bắt đầu sự nghiệp đấu vật tại giải Wrestle-1 năm 2015, theo Fox News. Sau đó, Kimura đã theo đuổi môn đấu vật chuyên nghiệp từ tháng 3.2016 và đã tham gia nhiều giải đấu lớn bao gồm JWP Junior, World Wonde Ring Stardom...
Kimura tham gia chương trình truyền hình thực tế “Terrace House”, trong đó một số đô vật khác. Khi tham gia, nữ đô vật này đã mang theo trang phục đấu vật gắn với nhiều kỷ niệm nhưng bị một người cùng đoàn là Kai Kobayashi làm hỏng. Kimura sau đó đã trách móc nam đô vật này trong một cuộc họp, dẫn đến việc trở thành mục tiêu công kích của những antifan trên mạng xã hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.