Ấn Độ triển khai 3 khu trục hạm ứng phó nguy cơ tấn công trên biển

26/12/2023 17:18 GMT+7

Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo hải quân của họ đã điều động các tàu khu trục có tên lửa dẫn đường tới biển Ả Rập, sau khi một tàu chở hóa chất có liên hệ với Israel bị tấn công ở vùng biển gần nước này.

Trong một tuyên bố cuối ngày 25.12, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay ba tàu khu trục tàng hình, có tên lửa dẫn đường đã được triển khai "ở nhiều khu vực khác nhau" trên biển Ả Rập để duy trì khả năng răn đe trước "hàng loạt cuộc tấn công gần đây". Ngoài ra, lực lượng Ấn Độ cũng sẽ sử dụng máy bay tuần tra hàng hải tầm xa trong nỗ lực này, theo Đài Al Jazeera.

Theo tuyên bố, các chiến hạm được Ấn Độ triển khai bao gồm INS Mormugao, INS Kochi và INS Kolkata.

Vì sao đồng minh Mỹ ngại tham gia lực lượng đặc nhiệm biển Đỏ?

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ngày 26.12 cho biết New Delhi cam kết đảm bảo các tuyến hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương an toàn cho hoạt động giao thương trên biển.

"Ấn Độ thực hiện vai trò nước đảm bảo an ninh trong toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thương mại hàng hải ở khu vực này gia tăng từ biển lên tới trời", Reuters dẫn lời ông Singh phát biểu tại lễ biên chế một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường khác ở thành phố Mumbai phía tây Ấn Độ.

Ấn Độ triển khai 3 khu trục hạm ứng phó nguy cơ tấn công trên biển- Ảnh 1.

Tàu khu trục INS Mormugao của Ấn Độ

REUTERS

Ông Singh nói chính phủ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nghiêm túc xem xét cuộc tấn công nhằm vào tàu chở hóa chất MV Chem Pluto ở Ấn Độ Dương hôm 23.12, cũng như cuộc tấn công trước đó nhằm vào tàu chở dầu thô MV Sai Baba ở biển Đỏ.

Lầu Năm Góc hôm 23.12 cho biết một máy bay không người lái được phóng từ Iran đã tấn công tàu MV Chem Pluto ở Ấn Độ Dương, cách bờ biển Ấn Độ khoảng 200 hải lý. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh lực lượng đặc nhiệm do Mỹ dẫn đầu đang cố gắng đối phó với những thách thức tương tự ở biển Đỏ mà lực lượng Houthi tạo ra.

Bộ Ngoại giao Iran hôm 25.12 nói cáo buộc của Mỹ là "vô căn cứ", theo Reuters.

MV Chem Pluto là tàu đầu tiên bị tấn công bên ngoài biển Đỏ kể từ khi xung đột Hamas - Israel bùng nổ hôm 7.10. Houthi, lực lượng quân sự hùng mạnh ở Yemen được Iran hậu thuẫn, đã tuyên bố họ sẽ tiếp tục theo đuổi các cuộc tấn công nhằm vào tàu bè của Israel hoặc hướng đến Israel, cho đến khi nước này chấm dứt cuộc chiến ở Gaza.

Iran bác cáo buộc của Mỹ về giúp nhóm Houthi tấn công tàu ở biển Đỏ

Hải quân Ấn Độ cho biết họ đang điều tra bản chất của vụ tấn công tàu MV Chem Puto. Con tàu đã "thả neo an toàn" tại cảng ở Mumbai hôm 25.12.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, đánh giá ban đầu "chỉ ra đó là một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái". Tuy nhiên, các nhà điều tra "sẽ cần phải tiến hành các phân tích pháp y và kỹ thuật sâu hơn để xác định phương hướng tấn công, bao gồm loại và số lượng chất nổ được sử dụng", theo Al Jazeera.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng cho biết con tàu hiện đã được công ty vận hành "cho phép tiếp tục hoạt động". Thủy thủ đoàn của tàu gồm 21 người Ấn Độ và một công dân Việt Nam, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.