Ấn Độ, Trung Quốc tuyên bố trái ngược về vụ đụng độ biên giới

13/12/2022 15:32 GMT+7

Các quan chức Ấn Độ và Trung Quốc đã đưa ra những tuyên bố trái ngược về vụ đụng độ mới nhất giữa binh sĩ hai nước tại khu vực tranh chấp ở biên giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ngày 13.12 thông báo với quốc hội nước này rằng quân đội đã ngăn chặn binh sĩ Trung Quốc xâm nhập lãnh thổ vào ngày 9.12. Tuy nhiên, vụ ẩu đả khiến cả hai bên đều bị thương.

“Binh sĩ quân đội Trung Quốc đã cố gắng đơn phương thay đổi hiện trạng khi tiến qua Đường kiểm soát thực tế tại khu vực Yangtse của vùng Tawang”, ông Singh nói.

Binh sĩ Ấn Độ gần một căn cứ ở bang Arunachal Pradesh, nơi Trung Quốc gọi là Nam Tây Tạng

Reuters

Vị bộ trưởng cho biết quân đội Ấn Độ đã đương đầu cứng rắn và buộc phía Trung Quốc rút lui. Ông nói rằng Ấn Độ đã nêu vấn đề này với phía Trung Quốc thông qua kênh ngoại giao.

Trong khi đó, phát ngôn viên Uông Văn Bân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong cuộc họp báo cùng ngày lại nói rằng tình hình tại biên giới với Ấn Độ vẫn ổn định.

Binh sĩ Ấn Độ, Trung Quốc đụng độ bằng gậy gộc, gạch đá tại vùng phân giới

“Theo như chúng tôi biết, tình hình biên giới Trung-Ấn nhìn chung ổn định. Hai bên đã duy trì đối thoại suôn sẻ về vấn đề biên giới thông qua các kênh ngoại giao và quân sự”, ông Uông nói.

Vùng Tawang nằm ở bang Arunachal Pradesh ở đông bắc Ấn Độ, phía bắc giáp với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc. Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền đối với bang này và gọi tên là Nam Tây Tạng.

Vụ việc ngày 9.12 là lần đầu tiên binh sĩ hai bên đụng độ từ vụ xung đột vào tháng 6.2020 tại thung lũng Galwan ở vùng Ladakh khiến 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng, theo Reuters.

Quân đội hai bên đã có nhiều lần trao đổi để giảm căng thẳng từ sau đó nhưng không đạt nhiều tiến triển. Thủ tướng Narendra Modi và Chủ tịch Tập Cận Bình có gặp nhau tại buổi tiệc bế mạc hội nghị G20 ở Indonesia hồi tháng 11 nhưng hai lãnh đạo không đối thoại chính thức từ vụ đụng độ năm 2020.

Tuần trước, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar phát biểu trước quốc hội rằng quan hệ với Trung Quốc không thể quay lại bình thường nếu không có hòa bình tại biên giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.