Ấn Độ và Nga thắt chặt quan hệ, Mỹ lo ngại

09/07/2024 19:36 GMT+7

Hôm nay (9.7), tại Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảm ơn Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine theo hướng hòa bình, sau khi Mỹ lên tiếng lo ngại về mối quan hệ thắt chặt giữa New Delhi và Moscow.

Ấn Độ và Nga thắt chặt quan hệ, Mỹ lo ngại- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) trong cuộc gặp tại Điện Kremlin hôm 9.7

REUTERS

Tại cuộc gặp ở Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin tỏ lời cảm ơn Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về những đề xuất giải pháp cho các vấn đề cấp bách nhất hiện nay, trong đó có một số biện pháp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine trong hòa bình, theo TASS.

Về phần mình, Thủ tướng Modi khẳng định New Delhi sẵn sàng cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào cho tiến trình hòa bình ở Ukraine.

Tổng thống Putin nhấn mạnh hai nước có quan hệ hữu nghị lâu đời và ở tầm chiến lược đặc biệt. Nga và Ấn Độ thường xuyên liên lạc ở cấp lãnh đạo và chú trọng vào sự phát triển quan hệ thương mại, kinh tế.

Quý 1 năm nay, kim ngạch thương mại song phương tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong chuyến thăm Nga đầu tiên sau 5 năm, ông Modi đã đến tham quan gian trưng bày năng lượng hạt nhân của Nga ở Moscow. Tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom của Nga hôm 9.7 cho biết đang thảo luận về khả năng xây thêm 6 tổ máy điện hạt nhân ở Ấn Độ.

Tổng thống Putin cũng mời Thủ tướng Modi tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS dự kiến diễn ra ở thành phố Kazan của Nga vào mùa thu.

Điểm xung đột: Tên lửa bay vào bệnh viện nhi Kyiv; Ukraine dụ phi công Nga lái Tu-22 đào tẩu?

Trong cuộc gặp không chính thức trước đó tại tư dinh của Tổng thống Putin ở Novo-Ogaryovo vào hôm 8.7, cả hai nhà lãnh đạo thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng của thế giới hiện nay, nhưng Điện Kremlin không cho biết nội dung cụ thể của cuộc thảo luận.

Về việc Thủ tướng Ấn Độ thăm Nga trong hai ngày 8-9.7, Mỹ hôm 8.7 cho hay đã đề cập với Ấn Độ về sự lo ngại của Washington đối với quan hệ giữa New Delhi và Moscow. Nga và Ấn Độ chưa bình luận về phát biểu trên của Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.