An Giang: Bắt 2 xe tải chở hàng không rõ nguồn gốc gần nửa tỉ đồng

12/03/2022 15:31 GMT+7

Lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang liên tiếp phát hiện 2 xe tải chở hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ trị giá gần 500 triệu đồng tại H.Tịnh Biên.

Ngày 12.3, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang vừa bắt quả tang 2 xe tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang kiểm tra quần áo không rõ nguồn gốc được phát hiện trên xe tải BS 67H - 016.51

CTV

Vào khoảng 5 giờ 30 ngày 11.3, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tuần tra khu vực TT.Tịnh Biên (H.Tịnh Biên), phát hiện xe tải BS 67H - 016.51 do tài xế Nguyễn Quốc An (30 tuổi, ngụ An Giang) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe đang vận chuyển 1.340 bộ quần áo, 980 ba lô, 800 áo khoác, tất cả đều mang nhãn hiệu nước ngoài, ước tổng giá trị khoảng 380 triệu đồng.

Hàng hóa không rõ nguồn gốc được phát hiện trên xe tải BS 67C - 128.75

C.T.V.

Đến khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, cũng trên địa bàn TT.Tịnh Biên, tổ công tác tiếp tục phát hiện xe tải BS 67C - 128.75 do tài xế Trần Hùng Anh (35 tuổi, ngụ An Giang) điều khiển, trên xe có chở 170 thùng kẹo các loại, trị giá khoảng 75 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, cả 2 tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hoá trên; đồng thời khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên từ TP.HCM về An Giang để nhận tiền công. Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và bàn giao phương tiện cùng tang vật cho Công an H.Tịnh Biên (An Giang) tiếp tục điều tra, xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.