'Trùm' buôn lậu Mười Tường bị tuyên phạt 8 năm tù vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD

23/02/2022 11:16 GMT+7

'Trùm' buôn lậu Mười Tường bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra vào năm 2019.

Sáng 23.2, sau 4 ngày nghị án, TAND tỉnh An Giang đã mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi, ngụ xã Đa Phước, H.An Phú) cùng các đồng phạm về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra ngày 24.6.2019.

“Trùm” buôn lậu Mười Tường lãnh án 8 năm tù

HĐXX đã tuyên phạt Mười Tường 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, đồng thời phạt bổ sung số tiền 50 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh ( tức Mười Tường) cùng các bị cáo khác tại phiên tòa sáng ngày 23.2

trần ngọc

Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên phạt 4 bị cáo là đồng phạm của Mười Tường gồm: Phạm Thanh Sang (40 tuổi), Hồ Tuấn Linh (41 tuổi), Nguyễn Văn Lê (38 tuổi), Nguyễn Văn Minh (31 tuổi, cùng ngụ xã Đa Phước, H. An Phú) mỗi bị cáo 4 năm tù.

Các bị cáo đồng phạm với "trùm" buôn lậu Mười Tường

trần ngọc

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 24.6.2019, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tuần tra biên giới thuộc P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc, phát hiện 4 nghi phạm đang đi vỏ lãi hướng từ Campuchia về Việt Nam nên ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra. Lập tức, nhóm này ném lại túi ni lông có 470.000 USD, bỏ lại phương tiện và chạy về phía Campuchia nên lực lượng chức năng tỉnh An Giang lập biên bản tạm giữ tang vật và phương tiện để xử lý.

Sau đó, Sang, Linh ra cơ quan công an đầu thú. Đến tháng 10.2020, Lê, Minh bị bắt trong vụ án khác đã khai nhận tham gia vận chuyển trái phép số ngoại tệ trên cùng với Sang, Linh. Quá trình điều tra, cả 4 bị cáo khai báo Mười Tường là chủ mưu, thuê mướn vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới.

Mười Tường trao đổi với luật sư bào chữa về việc kháng cáo bản án sơ thẩm sau khi bị TAND tỉnh An Giang phạt 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

trần ngọc

Trước đó, trong phiên tòa xét xử được mở trong 2 ngày 16 và 17.2, đại diện Viện KSND tỉnh An Giang giữ quyền công tố tại tòa đề nghị tuyên phạt Mười Tường từ 7 - 9 năm tù và các bị cáo: Sang, Linh, Lê, Minh từ 5 - 6 năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Mười Tường nghe lệnh bắt tạm giam vào tháng 7.2021

trần ngọc

Đến nay, “trùm” buôn lậu Mười Tường đã bị khởi tố tổng cộng 6 tội danh gồm: tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, buôn lậu đường cát (năm 2018), buôn lậu 51 kg vàng (năm 2020), vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới (năm 2019), vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới (năm 2020) và tội rửa tiền (năm 2021).

Vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới là vụ án đầu tiên trong chuỗi các vụ án liên quan đến Mười Tường được TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.