An Giang: Bắt nghi phạm đâm hai người tử vong

05/05/2023 15:57 GMT+7

Công an tỉnh An Giang vừa bắt giữ Lâm Hoài Ân, nghi phạm dùng dao đâm hai người thân tử vong.

Ngày 5.5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Lâm Hoài Ân (18 tuổi, ngụ TT.Óc Eo, H.Thoại Sơn, An Giang) để điều tra về hành vi giết người. Ân là nghi phạm đã dùng dao phóng lợn đâm cha và chú ruột tử vong.

An Giang: Bắt ngịch tử dùng dao phóng lợn đâm chết cha và chú ruột - Ảnh 1.

Công an tỉnh An Giang lấy lời khai đối với Lâm Hoài Ân để điều tra về hành vi giết người

CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 3.5, ông L.H.S (43 tuổi) và hai em ruột là L.V.T (40 tuổi), Lâm Thanh Toản (36 tuổi) cùng anh Dương Hữu Thanh (32 tuổi, cùng ngụ TT.Óc Eo) tổ chức nhậu tại nhà cha ông S.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Lâm Hoài Ân (con ông S.) đi uống cà phê về tới nhà thì xảy ra mâu thuẫn với cha và ông L.V.T (chú ruột Ân) dẫn đến xô xát và Ân bỏ chạy. Một lúc sau, Ân cùng Dương Văn Hiền (19 tuổi) và Nu Tánh Linh (17 tuổi, ngụ cùng địa phương) đi xe máy BS 65FA - 018.97 quay lại bàn nhậu để giải quyết mâu thuẫn với cha và chú ruột của Ân.

Khi đến gần nhà bà ngoại, Ân thấy ông S. và ông T. cùng với anh Toản, anh Thanh đang đứng ngoài đường bê tông có cầm hung khí. Thấy vậy, Ân xuống xe cầm dao phóng lợn chạy đến đâm ông T. tử vong tại chỗ và đâm trúng tay cha ruột khiến nạn nhân té ngã.

Không dừng lại, Ân tiếp tục cầm dao đuổi đánh anh Toản và anh Thanh nhưng bị anh Thanh giật lấy dao. Sau khi gây án, Ân cùng Hiền và Linh bỏ chạy khỏi hiện trường. Ông S. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

Nhận tin báo, Công an H.Thoại Sơn chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng phối hợp Công an TT.Óc Eo bảo vệ hiện trường, tiến hành truy bắt Ân. Đồng thời, báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp Công an H.Thoại Sơn và lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Xem nhanh 20h: Bản tin tổng quan tình hình ngày 5.5

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 7 giờ ngày 4.5, lực lượng Công an H.Thoại Sơn bắt giữ Lâm Hoài Ân đang trốn tại TP.Hà Tiên (Kiên Giang). Bước đầu Ân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trong sáng 4.5, lực lượng công an mời Hiền và Linh về trụ sở làm rõ. Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ việc Linh, Hiền liên quan đến vụ án mạng, mức độ sai phạm.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.