An Giang: Bắt tạm giam 8 anh em của 2 gia đình đâm chém nhau

03/07/2023 15:47 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc (An Giang) vừa khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can là thành viên của 2 gia đình liên quan vụ đâm chém nhau.

Ngày 3.7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 8 bị can là thành viên trong 2 gia đình để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Hai (36 tuổi), Nguyễn Văn Ba (35 tuổi), Nguyễn Văn Đức (28 tuổi), Nguyễn Minh Huệ Lộc (24 tuổi, là anh em ruột với nhau) và 3 anh, em ruột Cù Văn Ngọc (35 tuổi), Cù Văn Bích (33 tuổi), Cù Văn Nhớ (30 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (19 tuổi,  em cùng mẹ khác cha mẹ với Ngọc, Bích, Nhớ).

An Giang: Bắt tạm gia 8 anh em của 2 gia đình đâm chém nhau - Ảnh 1.

4 bị can của nhóm Nguyễn Văn Hai tại cơ quan công an

CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2021, Cù Văn Ngọc có vay tiền của cha ruột Nguyễn Văn Hai nhưng chưa trả. Khoảng 23 giờ ngày 22.1, Ngọc đến tiệm game bắn cá gần nhà tìm em trai thì gặp Hai đang chơi game. 

Tại đây, Hai nhớ lại việc Ngọc thiếu tiền cha mình nên kêu Ngọc qua Tết Nguyên đán 2023 phải trả, nếu không sẽ đánh Ngọc nên hai bên cự cãi rồi đánh nhau

An Giang: Bắt tạm gia 8 anh em của 2 gia đình đâm chém nhau - Ảnh 2.

Các bị can là nhóm anh em của Cù Văn Ngọc

CACC

Hay tin Ngọc và Hai đánh nhau, người thân trong 2 gia đình gồm Bích, Nhớ, Tuấn (em ruột Ngọc) và Ba, Đức, Lộc (em ruột Hai) mang nhiều hung khí chạy đến rồi lao vào đâm, chém nhau khiến 7 người bị thương.

Trong đó, Bích bị thương tích 45%, Hai bị thương tích 36%, Đức bị thương tích 25%, Ba và Ngọc mỗi người bị thương tích 7%, Tuấn bị thương tích 4% và Lộc bị thương tích 1%.

Vụ việc đang được Công an TP.Châu Đốc tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.