An Giang: Bắt vụ vận chuyển trái phép hơn 1 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam

24/06/2022 20:58 GMT+7

Một phụ nữ từ Campuchia làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam đã vận chuyển hơn 1 kg vàng trái phép. Lực lượng Biên phòng tỉnh An Giang đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ án.

Ngày 24.6, trung tá Trần Hoà Hiệp, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng An Giang) cho biết, đơn vị đang phối hợp các đơn vị để hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án vận chuyển vàng qua biên giới trái phép, trị giá khoảng 1,2 tỉ đồng.

Người phụ nữ giấu hơn 1,1kg vàng trong áo và túi xách đi từ Campuchia về VN
Try Sophea cùng tang vật của vụ án

BPAG

Trước đó, vào lúc 14 giờ 10 ngày 22.6, Tổ công tác Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng An Giang và các lực lượng hải quan, công an kiểm tra giám sát tại cổng làm thủ tục xuất, nhập cảnh số 1 thì phát hiện một phụ nữ đi từ hướng một cổng nhập, xuất cảnh khác có biểu hiện nghi vấn nên Tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu kiểm tra người. Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong túi xách và áo khoác của người phụ nữ này cất giấu nhiều trang sức bằng kim loại màu vàng.

Qua đấu tranh khai thác, người này khai tên Try Sophea (49 tuổi, thường trú tại tỉnh Tà Keo, Campuchia) được em chồng tên là Srey Neang nhờ vận chuyển số kim loại trên từ Campuchia vào Việt Nam để bán lấy tiền. Qua kiểm định số kim loại trên cho kết quả gồm hơn 1 kg vàng và 4,85 gram bạc. Ước tính tổng trị giá khoảng 1,2 tỉ đồng.

Hiện Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đang phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để khởi tố vụ án hình sự vận chuyển vàng trái phép.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.