An Giang: Biên phòng khởi tố, bàn giao công an điều tra vụ án tổ chức xuất cảnh trái phép

07/03/2022 11:35 GMT+7

Lực lượng biên phòng An Giang vừa khởi tố vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và bàn giao hồ sơ vụ việc cho công an tỉnh này tiếp tục điều tra, xử lý.

Ngày 7.3, tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ đội biên phòng An Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép; đồng thời bàn giao hồ sơ, đối tượng, tang vật liên quan đến vụ án cho Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, khoảng 3 giờ 45 ngày 26.2, Tổ kiểm soát lưu động của Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp Công an xã Khánh An (H.An Phú, An Giang) tuần tra kiểm soát. Khi đến khu vực ấp An Hòa, xã Khánh An thì phát hiện 5 người có hành vi xuất cảnh trái phép sang Campuchia gồm: Trần Tiến Phát (22 tuổi, ngụ Đồng Nai); Lý Văn Bình (22 tuổi), Lý Văn Giàng (18 tuổi), Lý Văn Điện (19 tuổi) và Lý Thị Vàng (17 tuổi, cùng ngụ Lâm Đồng) nên đưa về Đồn biên phòng để xử lý.

Từ lời khai của nhóm người này, Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đã cử lực lượng xác minh và xác định Nguyễn Văn Hạnh (49 tuổi) và Nguyễn Văn Lợi (46 tuổi, cùng ngụ xã Khánh An, H.An Phú) liên quan đến vụ việc nên mời cả 2 về trụ sở làm việc.

Từ trái qua: Nguyễn Văn Hạnh và Nguyễn Văn Lợi

biên phòng cung cấp

Hạnh và Lợi sau đó đã thừa nhận toàn bộ hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, chuyển giao cho Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.