An Giang: Khởi tố, bắt giam bị can chuyên trộm tài sản của y, bác sĩ

09/10/2021 13:18 GMT+7

Nhiều lần đột nhập vào Trung tâm Y tế TP.Châu Đốc (An Giang) để trộm cắp tài sản của các y, bác sĩ, Nguyễn Hồng Thiện bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 9.10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc (An Giang) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Thiện (25 tuổi, ngụ TT.Chợ Vàm, H.Phú Tân, An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 19.9, Thiện đột nhập vào Trung tâm Y tế TP.Châu Đốc lấy trộm 1 ví da bên trong có 2,6 triệu đồng của anh T.V.T. (23 tuổi, nhân viên điều dưỡng của Trung tâm Y tế TP.Châu Đốc). Số tiền trộm được, Thiện đi mua ma túy về sử dụng.

Đến 10 giờ 30 phút ngày 20.9, Thiện tiếp tục đột nhập vào Trung tâm Y tế TP.Châu Đốc trộm 2 điện thoại động của ông L.T.S. (56 tuổi, bác sĩ của Trung tâm này) để trên bàn. Tuy nhiên, khi Thiện vừa ra khỏi cửa phòng thì bị ông S. phát hiện tri hô. Thiện bỏ chạy vào phòng khóa cửa lại cố thủ. Sau đó, công an đến bắt Thiện cùng tang vật đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, Thiện đã thừa nhận đã ra tay thực hiện 2 vụ trộm của các y, bác sĩ nêu trên. Hiện vụ việc trộm cắp tài sản nêu trên đang được lực lượng điều tra Công an TP.Châu Đốc, An Giang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.