An Giang: Khởi tố nhóm dùng dao khống chế, cướp xe đạp điện của học sinh

07/10/2022 14:04 GMT+7

Công an TP.Long Xuyên ( An Giang ) đã khởi tố nhóm thanh thiếu niên dùng dao khống chế để cướp xe đạp điện của một học sinh lớp 8.

Ngày 7.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên (An Giang) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Văn Lực (16 tuổi) và khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hoài Thanh (14 tuổi), Lương Hoàng Phúc (13 tuổi, cùng ngụ TP.Long Xuyên) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đồng thời, tiếp tục điều tra làm rõ vụ dùng dao khống chế cướp xe đạp đối với 3 bị can này.

Công an TP.Long Xuyên đọc lệnh bắt tạm giam bị can Trần Văn Lực

CACC

Trước đó, ngày 5.10, Công an TP.Long Xuyên tiếp nhận tin báo của ông L.V.N (47 tuổi, ngụ xã Mỹ Hoà Hưng, TP.Long Xuyên) về việc con trai ông bị cướp tài sản. Theo ông N., khoảng 17 giờ 20 cùng ngày, con trai ông là L.N.M.Q (13 tuổi) đi học thêm về. Khi đến khu vực khóm Bình Long 1, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên thì bị 3 người dùng dao khống chế, cướp xe đạp điện trị giá khoảng 4 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa 6.10, Đội CSHS Công an TP.Long Xuyên và Công an P.Mỹ Bình phối hợp bắt giữ Lực, Thanh, Phúc và thu hồi chiếc xe đạp điện tang vật.

Tại cơ quan công an, bước đầu, cả 3 đã thừa nhận dùng dao khống chế cướp xe đạp điện của em Q., đem bán được 700.000 đồng chia nhau tiêu xài.

Nguyễn Hoài Thanh, Lương Hoàng Phúc và Trần Văn Lực (từ trái qua) dùng dao cướp xe đạp điện của 1 học sinh lớp 8 rồi mang bán 700.000 đồng chia nhau tiêu xài

CACC

Xác định Lực, Thanh và Phúc có liên quan đến một số vụ trộm cắp trước đó trên địa bàn, tối 6.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên ra lệnh bắt tạm giam Lực để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản; đồng thời cho gia đình bảo lãnh Thanh, Phúc.

Hiện, Công an TP.Long Xuyên đang tiếp tục làm rõ nhóm thanh thiếu niên dùng dao khống chế cướp xe đạp điện của học sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.