An Giang: Mang xe của cha đi cầm lấy tiền nhậu, báo tin giả bị cướp

31/05/2022 18:13 GMT+7

Một thanh niên ở An Giang lấy xe mô tô của cha mang đi cầm để lấy tiền nhậu, sau đó báo tin bị cướp. Công an xác định người này báo tin giả và làm hồ sơ để xử phạt.

Chiều 31.5, tin từ Công an xã Hòa Bình, H.Chợ Mới, An Giang cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý N.V.N (26 tuổi, ngụ ấp An Lương, xã Hòa Bình) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. N. đã mang xe mô tô của cha đi cầm rồi báo tin giả bị cướp.

N.V.N khai nhận cầm xe của cha lấy tiền bao bạn bè nhậu rồi báo tin giả bị cướp

NGHIÊM TÚC

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 30.5, N. cùng gia đình đến Công an xã Hòa Bình trình báo trong lúc N. điều khiển xe mô tô BS 67L2 - 219.02 đến khu vực cầu Đề Lăng (thuộc ấp An Thuận, xã Hòa Bình) thì bị nhóm cướp gồm 5 người đi trên 3 xe mô tô chặn đầu, hành hung và cướp xe rồi tẩu thoát.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Hòa Bình phối hợp lực lượng Cảnh sát hình sự Công an H.Chợ Mới điều tra, xác minh và thu thập chứng cứ. Qua xem xét dấu vết tại hiện trường và lời khai bị hại có nhiều nghi vấn, cơ quan công an xác định không có dấu hiệu tội phạm.

Qua đấu tranh, khai thác, N. thừa nhận chiều ngày 30.5 có hỏi mượn xe của cha và nói đi làm thuê. Sau đó, N. đem xe cầm được 8 triệu đồng, dùng trả nợ 3 triệu đồng, số còn lại tổ chức nhậu với bạn bè cho đến hết. Do không có xe đem về nhà, sợ gia đình la mắng, N. báo tin giả là mình bị cướp mất xe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.