An Giang: Tạm giữ hơn 16.400 sản phẩm không nguồn gốc của cơ sở bán hàng qua livestream

21/11/2021 11:44 GMT+7

Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng , lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang đã vào cuộc xử lý tình trạng sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để livestream bán hàng không đảm bảo chất lượng.

Sáng 21.11, tin từ Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc và có xuất xứ nước ngoài tại một hộ kinh doanh trên địa bàn TX.Tân Châu. Hộ này livestream bán hàng qua Facebook, Zalo

Lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang kiểm tra hàng hóa không rõ nguồn gốc

CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 20.11, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp công an địa phương kiểm tra hành chính hộ kinh doanh tại địa chỉ số 39, đường Nguyễn Văn Cừ, khóm Long Thạnh A, P.Long Thạnh, TX.Tân Châu, do ông Huỳnh Minh Phúc (30 tuổi) làm chủ. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện tại nơi trưng bày và kho của hộ kinh doanh có chứa trên 16.400 sản phẩm gồm mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội, thực phẩm chức năng, thiết bị điện, nước sát khuẩn... có nhãn mác nước ngoài và không rõ nguồn gốc, ước trị giá hàng hoá khoảng 450 triệu đồng.

Hơn 16.400 sản phẩm đã bị tạm giữ để chờ xử lý theo quy định

CÔNG AN CUNG CẤP

Tại thời điểm kiểm tra, ông Phúc thừa nhận là chủ sở hữu số hàng hóa trên nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, nên Tổ công tác chống buôn lậu tỉnh An Giang tiến đã biên bản vi phạm hành chính đối với ông Phúc. Đồng thời tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên và bàn giao cho Công an TX.Tân Châu tiếp tục điều tra, xác minh xử lý theo quy định pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.