An Giang: Khởi tố 2 bị can vụ phát hiện hàng lậu trong nhà thượng tá biên phòng

10/08/2021 18:45 GMT+7

Liên quan đến số hàng lậu được phát hiện trong căn nhà của thượng tá biên phòng An Giang , Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc đã khởi tố vụ án và khởi tố 2 bị can để điều tra về hành vi buôn lậu.

Chiều 10.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc (An Giang) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can trong vụ án buôn lậu xảy ra tại 3 căn nhà ở TP.Châu Đốc vào cuối tháng 2.2021. Số hàng lậu được phát hiện trong căn nhà liên quan đến gia đình thượng tá biên phòng An Giang.
Theo đó, ngày 27.2, tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc kiểm tra hành chính 3 căn nhà số 193, 276 (đường Tuy Biên, khóm Vĩnh Chánh) và số 142 (đường Phan Xích Long, khóm Vĩnh Tân, cùng thuộc P.Vĩnh Nguơn). Trong đó, căn nhà số 193 do bà Trần Thị Dũng (51 tuổi, ngụ địa chỉ trên) làm chủ, 2 căn nhà còn lại do bà Trần Thị Vàng (em ruột bà Dũng) làm chủ. Kết quả, công an phát hiện và thu giữ hơn 1.140 sản phẩm và hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ.
Qua điều tra, xác định có dấu hiệu tội phạm buôn lậu nên Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu đốc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn lậu xảy ra tại 3 căn nhà nêu trên. Đồng thời khởi tố 2 bị can Trần Thị Dũng và Lê Văn Lên (31 tuổi, trú ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, H.An Phú, An Giang) để điều tra về hành vi buôn lậu.

Bị can Lê Văn Lên

ẢNH: TRẦN NGỌC

Theo Công an TP.Châu Đốc, 2 bị can Dũng, Lên đã có hành vi buôn bán hàng hóa qua biên giới trái pháp luật. Trong đó, Dũng buôn bán hàng hóa qua biên giới trái pháp luật trị giá hơn 139 triệu đồng, còn Lên buôn bán qua biên giới trái pháp luật hàng hóa trị giá gần 200 triệu đồng.

Bị can Trần Thị Dũng

ẢNH: TRẦN NGỌC

Bà Trần Thị Vàng là vợ của thượng tá Hoàng Văn Nam, Phó trưởng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang; còn bị can Dũng là chị ruột của vợ ông Nam.
Liên quan đến vụ việc, Ban thường vụ Đảng ủy Bộ chỉ huy BĐBP An Giang đã thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với thượng tá Nam. Thượng tá Nam bị kỷ luật do thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục để vợ cho người khác gửi hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ trong nhà bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ. Việc này tạo ra dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bản thân, gia đình, đơn vị và lực lượng BĐBP.
Ngoài ra, thông tin từ BĐBP An Giang cho biết, Ủy ban ban Kiểm tra Bộ Tư lệnh Biên phòng đã vào An Giang kiểm tra và quyết định đình chỉ công tác, tạm dừng việc học lớp cao cấp chính trị với thượng tá Nam để chờ kết quả điều tra.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc (An Giang) đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ án "hàng lậu trong nhà thượng tá biên phòng" để xử lý nghiêm theo pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.